Chương trình Xuân Quê hương sẽ diễn ra vào ngày 22/1

Sáng 7/1, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình thông tin với báo chí về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình "Xuân Quê hương 2021". (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các tiết mục đặc sắc trong chương trình "Xuân Quê hương 2021". (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu thông báo về kế hoạch tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2022, gồm nhiều hoạt động phong phú, mang tính truyền thống, trong đó chương trình giao lưu nghệ thuật dự kiến được tổ chức vào ngày 22/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình Xuân Quê hương 2022 dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa đầu năm mới nhằm kết nối kiều bào với trong nước. Chương trình nhằm thể hiện tình cảm sâu sắc và sự quan tâm, chăm lo dành cho bà con kiều bào, theo đúng tinh thần của Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.