Ngày hội Doanh nhân Việt Nam tại Lào

NDO -

NDĐT- Tối 13-10, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (Viet-Lao BACI) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10.

Doanh nhân Việt nhận bằng khen của Hội đồng Công nghiệp và Thương mại Lào nhờ có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Xuân Sơn)
Doanh nhân Việt nhận bằng khen của Hội đồng Công nghiệp và Thương mại Lào nhờ có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Xuân Sơn)

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đồng chí Xổm-đi Đuông-đi, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; nhiều Bộ, Thứ trưởng Lào và hơn 250 doanh nhân, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Việt Kiều đang đầu tư tại Lào.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hiền, Chủ tịch Viet-Lao BACI khẳng định quyết tâm của các thành viên trong hội tiếp tục đầu tư kinh doanh sản xuất tại Lào, góp phần xây dựng đất nước Lào phồn vinh thịnh vượng cũng như thực hiện tốt lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân Lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” tối 11-10 tại Hà Nội.

Đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam vào sự phát triển kinh tế, xã hội Lào, đồng chí Khểm-mạ-ni Phôn-xể-na, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Công Thương Lào cho rằng, các thành viên của Viet-lao BACI đã nỗ lực không ngừng, góp phần hiện thực những thỏa thuận hợp tác của lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước Lào và Việt Nam, đồng thời có nhiều hành động thiết thực vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Bộ trưởng Khểm-mạ-ni Phôn-xể-na kêu gọi Viet-Lao BACI hợp tác với Lào trong bốn vấn đề chính gồm: thông qua Hội đồng Thương mại và Công nghiệp Lào, có những đóng góp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh; hợp tác nhằm xây dựng những dây chuyền sản xuất chung hướng tới tham gia các chuỗi giá trị khu vực và quốc tế; cùng đóng góp để xây dựng Kế hoạch hợp tác và phát triển thương mại chung Lào-Việt Nam giai đoạn 10 năm sắp tới; và tiếp tục là điển hình (nước ngoài) kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật của Lào cũng như những chế tài khu vực và quốc tế.

Thay mặt cho Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển đất nước Việt Nam, cũng như góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào. Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa các hoạt động kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và cho biết đầu tháng 11 tới, sẽ tổ chức cuộc gặp giữa cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào với Thủ tướng CHDCND Lào để các doanh nghiệp có điều kiện đóng góp ý kiến cũng như có thể tiếp cận các cơ hội kinh doanh mới.

Buổi lễ cũng diễn ra các hoạt động quan trọng khác như trao tặng giấy khen của Hội đồng Thương mại và Công nghiệp Lào cho 15 tập thể, doanh nghiệp Việt Nam và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào; trao tặng 25 triệu Kíp (tương đương 70 triệu đồng) hỗ trợ cơ sở vật chất cho Trường khiếm thị Thồng-Pông Viêng Chăn, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du và lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào. Nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ ca ngợi Đảng, Nhà nước và tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào đã được trình diễn ấn tượng.

Viet-Lao BACI là một tổ chức hội thành lập từ năm 2010, đến nay có hơn 300 hội viên gồm các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Việt Kiều đang hoạt động đầu tư kinh doanh tại Lào. Hội có tôn chỉ vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam tại Lào, tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào và cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Mục đích hoạt động của Hội là tuyên truyền, vận động các hội viên chấp hành luật pháp của CHDCND Lào, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước Lào và Việt Nam; tăng cường gắn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên; làm cầu nối, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam tại Lào trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức của Lào và Việt Nam. Hội có tư cách pháp nhân theo quy định của luật pháp nước CHDCND Lào, chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền của Lào và sự chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Một số hội viên của Viet-Lao BACI hiện đã vươn lên trở thành các thương hiệu mạnh hàng đầu tại thị trường Lào trên nhiều lĩnh vực. Viet-Lao BACI có văn phòng đại diện tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào và trong sáu năm hoạt động đã được Chính phủ Lào và Việt Nam tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội cũng như sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào.