Dấu mốc quan trọng đầu tiên
Một mai, Vũng Áng sẽ là trung tâm nhiệt điện lớn của cả nước tại khu vực miền trung với quy mô khoảng 3.600 - 4.800 MW. Còn hôm nay, bước khởi đầu khá thuận lợi cho tương lai ấy được thể hiện qua việc lắp đặt kết cấu thép đầu tiên của lò hơi số 1 vượt trước tiến độ dự kiến. Để có thành quả này, gần 1.000 công nhân, kỹ sư của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã bất chấp nắng mưa, không nghỉ lễ tết, thi công ba ca liên tục, xây dựng nền móng và hoàn thành những hạng mục phụ trợ đầu tiên. Ngay cả với những người thợ LILAMA, việc triển khai lắp đặt kết cấu thép lò hơi đi trước tiến độ thật sự là thành công “ngoài sức tưởng tượng”.
Trước đó, vào cuối tháng 8-2009, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Trung tâm Điện lực Vũng Áng), công suất thiết kế 1.200 MW, gồm hai tổ máy đã được chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và LILAMA (tổng thầu EPC) khởi công. Nhà máy có tổng mức đầu tư (dự kiến) gần 1,6 tỷ USD; trong đó, vốn tự có của PVN 30%, vốn vay 70%, giá trị hợp đồng EPC 1,17 tỷ USD. Nhiệt điện Vũng Áng có công suất tổ máy lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á tính đến thời điểm này (600 MW) và là một trong 16 dự án trọng điểm quốc gia được Chính phủ phê duyệt nằm trong Tổng sơ đồ phát triển điện quốc gia giai đoạn 2006-2015.
Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp điện năng cho đất nước mỗi năm 7,2 tỷ kW giờ. Anh hùng Lao động Phạm Hùng, Tổng giám đốc LILAMA đánh giá: Lắp đặt kết cấu thép lò hơi là một mốc quan trọng quyết định tiến độ và thành công của dự án. Đối với dự án nhiệt điện, “đường găng” tiến độ quyết định thành - bại phụ thuộc vào việc khống chế tiến độ lò hơi – “trái tim” của nhà máy. Làm tốt khâu này, sẽ bảo đảm được tiến độ toàn dự án.
Tính từ ngày 16-5, khi bắt đầu tiến hành lắp đặt kết cấu thép, đồng hồ đếm ngược thời gian phát điện tổ máy 1 còn 806 ngày. Hơn 800 ngày này đối với người thợ lắp máy sẽ thật sự là những “ngày hội” trên mảnh đất Kỳ Anh khắc nghiệt vốn được mệnh danh là “chảo lửa”. LILAMA sẽ huy động cao nhất lực lượng tinh nhuệ và thiết bị hiện đại để gấp rút thi công, phấn đấu hoàn thành xây lắp và phát điện tổ máy số 1 vào quý III - 2012 và tổ máy số 2 vào quý I - 2013.
Công ty LILAMA 69-1 là một trong những “đội” tinh nhuệ của LILAMA, thực hiện những hạng mục quan trọng của công trình. Phó giám đốc công ty Ngô Quốc Thịnh, chỉ huy trưởng 69-1 tại Vũng Áng cho biết: Toàn bộ kết cấu thép nặng 7.000 tấn, gồm 47 trụ, cao sáu tầng, ngoài ra còn thiết bị áp lực, bảo ôn… cho nên việc lắp đặt rất phức tạp, phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Tuy nhiên, LILAMA 69-1 đã có nhiều kinh nghiệm từ một số công trình lớn như Dung Quất, Phả Lại 2, Uông Bí mở rộng, điện Cà Mau, Nhơn Trạch,... cho nên cũng không vấp phải vướng mắc nhiều.
Công nghệ, thiết bị hiện đại
Đến hết tháng 6, thợ lắp máy quyết tâm hoàn thành việc đổ bê-tông, lu lèn, san lấp móng và lắp đặt 1.400 tấn kết cấu thép tầng 1. Kết cấu thép lò hơi có khối lượng cấu kiện thép 2.800 tấn, là hệ khung thép đặt ngoài trời có kích thước 62 x 61 m, cao hơn 74 m, cùng với hệ thống giằng ở phần trên cùng với mái tôn cách ly, hệ thống nằm cận kề nhà tua-bin, kho chứa than, nhà điều khiển trung tâm. Hệ kết cấu này có tác dụng treo, đỡ toàn bộ thiết bị lò hơi và phụ trợ, gồm các đường ống dẫn áp lực, hệ truyền động,…
Nhà máy nhiệt điện còn được trang bị nhiều thiết bị an toàn mới như thiết bị đo nồng độ khí ga trong môi trường làm việc, thiết bị chống giật, hệ thống chống rò điện. LILAMA đã tập trung nhiều phương tiện, thiết bị “đặc chủng” như kích rút thủy lực, cẩu tháp lớn 40 - 250 tấn, thậm chí huy động cả tới loại cẩu 600 tấn để thi công những thiết bị siêu trường, siêu trọng. Theo đúng tiến độ dự kiến, giữa tháng 11, sẽ phải hoàn thành việc lắp đặt kết cấu thép lò số 1, sau đó tiếp tục lắp đặt lò hơi số 1 và các thiết bị phụ, hoàn thành đầu tháng 1-2012, tiến hành chạy thử lò số 1 đến giữa tháng 7-2012.
Lò hơi của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 được cung cấp bởi nhà chế tạo lò hơi hàng đầu thế giới Babcok & Wilcox (Mỹ), trị giá 181,5 triệu USD. Hệ thống xử lý lưu huỳnh của nhà máy sử dụng nước biển trị giá 32 triệu USD, hiệu suất xử lý lưu huỳnh trong khói thải cao, theo công nghệ tiên tiến của CHLB Đức do tổ hợp nhà thầu GEDI và AE&E cung cấp. Đây là nhà máy nhiệt điện đầu tiên ở nước ta có công nghệ này. Nhà thầu sẽ bàn giao hệ thống xử lý cho tổ máy 1 sau 27 tháng thực hiện và sau 33 tháng cho tổ máy số 2. Tổ hợp nhà thầu GEDI và AE&E có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, cung cấp thiết bị cho các nhà máy điện. Trong đó, GEDI đã và đang thực hiện nhiều công trình nhiệt điện lớn trên thế giới, một số nhà máy nhiệt điện như Mạo Khê, Duyên Hải 1 đã sử dụng công nghệ xử lý lưu huỳnh của tổ hợp này.
Từ nay đến cuối năm, công việc của tổng thầu EPC còn nặng nề hơn trước rất nhiều. Để bảo đảm hoàn thành và vượt mức tiến độ, LILAMA sẽ huy động thêm khoảng 6 - 7 nghìn công nhân trong những thời điểm nước rút. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là chưa giải quyết được chỗ ăn ở cho công nhân. Hiện tại, gần 1.000 công nhân vẫn ở trong các lán trại hoặc thuê trọ trong khu dân cư lân cận. Nhà thầu đang nỗ lực hết sức cùng địa phương tạo điều kiện về sinh hoạt, thi công thuận lợi nhất cho lực lượng lao động trên công trường.
Đồng chí Võ Kim Cự, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Với trách nhiệm của địa phương, tỉnh cam kết sẽ triển khai quyết liệt việc bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng những hạng mục còn lại để nhà thầu triển khai thi công theo kế hoạch. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ điện nước, thông tin liên lạc và bảo đảm an ninh, trật tự để việc xây dựng nhà máy được thuận lợi.
Ngọn núi thấp Mũi Ròn nhô ra biển, có vai trò như một con đê chắn sóng, chắn gió tuyệt vời mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho miền đất này để tạo thành Vũng Áng. Có Mũi Ròn, mới hình thành nên cảng nước sâu Vũng Áng. Khu kinh tế Vũng Áng ra đời, là cú hích mạnh mẽ để trong vòng hai thập kỷ nữa, đây sẽ trở thành một thành phố công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ năng động và hiệu quả, có tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Đứng từ Mũi Ròn phóng tầm mắt nhìn xuống, hiển hiện một Vũng Áng đang chuyển mình, trở thành động lực cho kinh tế toàn vùng. Nằm ở vị trí trung tâm của đầu mối giao thông theo quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt bắc - nam, Vũng Áng có thể vươn cánh tay đến các trung tâm lớn trong nước và quốc tế. Miền đất đầy nắng gió khát khao của Kỳ Anh đang được “đánh thức”, từng bước trở thành khu vực kinh tế phát triển nhất của miền trung trong nay mai.
Bài và ảnh: XUÂN THUỶ, QUANG HƯNG