Ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Tổng Giám đốc mới

Ngày 15/8, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVN HCMC) tổ chức công bố quyết định về việc bổ nhiệm hai chức danh Phó Tổng Giám đốc EVN HCMC.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bùi Hải Thành (thứ 2 từ phải qua) và đồng chí Nguyễn Thanh Nhã (thứ 3 từ phải qua) tại lễ công bố quyết định.
Đồng chí Bùi Hải Thành (thứ 2 từ phải qua) và đồng chí Nguyễn Thanh Nhã (thứ 3 từ phải qua) tại lễ công bố quyết định.

Theo đó, các đồng chí Bùi Hải Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự tổng công ty được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc EVN HCMC từ ngày 15/8/2022.

Phát biểu tại lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN HCMC Phạm Quốc Bảo chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng thời tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí Bùi Hải Thành và Nguyễn Thanh Nhã sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được đơn vị giao phó.

Đồng chí Bùi Hải Thành sinh năm 1970, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng, cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng nắm giữ nhiều chức vụ tại các đơn vị, ban chuyên môn, Đảng ủy tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, sinh năm 1978, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư điện tử viễn thông; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng nắm giữ các chức vụ tại Công đoàn, Văn phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc…

Phát biểu tại lễ, đồng chí Bùi Hải Thành và đồng chí Nguyễn Thanh Nhã đã gửi lời cám ơn tập thể cán bộ, lãnh đạo, người lao động đơn vị tổng công ty đã tin tưởng, tín nhiệm, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng ban lãnh đạo, tập thể ban lãnh đạo vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững.

Các đồng chí cũng đề ra mục tiêu đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm đưa EVNHCMC trở thành doanh nghiệp công nghệ số và phát triển ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.