Ngắm di sản, giữ bền vững tương lai

Giữa tháng 11, nhiều sự kiện văn hóa diễn ra, hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11. Có thể kể đến tọa đàm về việc tái bản cuốn sách “Trò chơi của trẻ em ở Bắc kỳ” (NXB Thế giới và Công ty Nhã Nam, 2022) của tác giả Ngô Quý Sơn vừa diễn ra ngày 18/11 tại số 3 Nguyễn Quý Đức (Hà Nội). Cuốn sách chủ yếu khảo tả các trò chơi thiếu nhi phổ biến ở khu vực Bắc Bộ đầu thế kỷ 20, bản gốc tiếng Pháp và có minh họa rất thú vị.
0:00 / 0:00
0:00
Ngắm di sản, giữ bền vững tương lai

Tại thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), trong hai ngày 19 và 20/11 diễn ra hai sự kiện quan trọng. Đầu tiên là UBND thành phố khánh thành Đường sách thành phố Cao Lãnh (phường 1) - đường sách thứ 5 trong cả nước và cũng là đầu tiên của miền Tây Nam Bộ. Đường sách sẽ hoạt động từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Quảng trường Văn Miếu gần đó cũng sẽ được sử dụng để tổ chức các hội sách và các sự kiện văn hóa lớn. Tiếp theo, ngày 20/11 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 93 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu di tích mang tên cụ ở phường 4, thuộc trung tâm thành phố Cao Lãnh.

Tại huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa), Ban quản lý Trung tâm bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ sẽ miễn 100% phí tham quan trong ngày 23/11 cho du khách. Từ đầu năm đến nay, Thành nhà Hồ đã đón 179 nghìn lượt khách, tăng gấp năm lần so cùng kỳ năm ngoái. Đến trung tâm huyện Vĩnh Lộc, còn có thể tìm “điểm tham quan vệ tinh” của Thành nhà Hồ là khu sưu tầm tư gia Lâm Sơn Trang, có diện tích hơn 4.000m2, lưu giữ hơn 50 nghìn cổ vật từ các đồ đá, đồ gốm đến đồ đồng, đồ sắt nhiều các niên đại. Bộ sưu tập cổ vật trên được gia chủ sưu tầm hơn 30 năm và mở cửa miễn phí cho người xem trong gần 10 năm nay.

Trở lại Hà Nội, trong tuần này, sẽ diễn ra một tọa đàm “Cơ hội và thách thức đối với số hóa bền vững vì mục tiêu bảo vệ khí hậu” vào ngày 25/11 tại Viện Goethe, 56-60 phố Nguyễn Thái Học. Tọa đàm có sự tham gia của TS Georg von Richthofen (người Đức) và PGS, TS Hoàng Anh Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh). Sự kiện do Viện Alexander von Humboldt về Internet và Xã hội (được thành lập từ năm 2011 tại Berline, CHLB Đức) đầu tư và tổ chức.