Bà Popova cho biết: “Tình hình dịch còn khá phức tạp, thậm chí rất phức tạp, tùy vào từng địa phương. Và điều này cho thấy sẽ là quá sớm để giảm bớt các biện pháp hạn chế phòng chống dịch”.
Theo Giám đốc Rospotrebnadzor, tình hình dịch tễ học xấu đi hiện đã được ghi nhận tại 15 khu vực của Nga, là những nơi mà ở đó, tỷ lệ mắc bệnh vượt quá mức trung bình của cả nước.
Trong khi đó, theo bà Popova, tại Nga vẫn chưa đạt tới mức độ miễn dịch cộng đồng. Nếu các biện pháp bảo đảm vệ sinh dịch tễ, cũng như tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 được duy trì, Nga mới có thể hy vọng đạt được mục tiêu quan trọng là miễn dịch cộng đồng vào dịp đầu tháng 9 - thời điểm học sinh, sinh viên trở lại trường trong niên học mới (ngày 1/9).
Theo thống kê, tại 14 khu vực trên toàn Liên bang Nga, khoảng 70% dân số trưởng thành đã được tiêm chủng ít nhất 1 loại vaccine ngừa virus corona và tỷ lệ mắc bệnh đã giảm đáng kể ở những khu vực này. Trong khi đó, tình trạng dịch bệnh tại 28 khu vực khác của Nga được ghi nhận ổn định, là những nơi không có tăng về số ca mắc mới mỗi ngày. Tuy nhiên, bà Popova lưu ý rằng, vẫn có sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ở 35 khu vực khác trên toàn Liên bang. Đặc biệt, trong số các ca nhiễm virus corona được phát hiện trong 3 tuần cuối tháng 7 vừa qua, có 68,8% là do chủng Delta.