Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Với những kết quả thiết thực, chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc góp phần mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan. Thông qua những đóng góp tại Tuần lễ cấp cao APEC năm 2022, chuyến công tác khẳng định mạnh mẽ thông điệp về Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và đóng góp thúc đẩy hòa bình, hợp tác và liên kết kinh tế khu vực.

MỞ RA CHƯƠNG MỚI
TRONG QUAN HỆ
VIỆT NAM-THÁI LAN

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bầu không khí tin cậy, chân thành và thân mật. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo cấp cao Thái Lan thảo luận sâu rộng về tăng cường hợp tác song phương và thúc đẩy phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1967 và nhất là sau khi nâng tầm lên Đối tác chiến lược vào năm 2013 và Đối tác chiến lược tăng cường vào năm 2019, quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển tích cực. Trên cơ sở đó, các lãnh đạo hai bên đều khẳng định, hai nước là đối tác quan trọng của nhau tại khu vực.

Với những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, các nhà lãnh đạo hai nước khẳng định niềm tin vững chắc vào chặng đường hợp tác sắp tới, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Những định hướng phát triển, làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước đã được khẳng định trong Tuyên bố chung Việt Nam-Thái Lan, với thông điệp “Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan: Mở ra chương mới của mối quan hệ Đối tác chiến lược mạnh mẽ hơn nữa vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung”.

Theo Tuyên bố chung, nhằm bảo đảm môi trường hòa bình và ổn định, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng, góp phần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Trong thời gian tới, hai bên có kế hoạch tổ chức các buổi đối thoại và tham vấn cấp cao để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chính trị và an ninh ở các cấp, trong đó có Cuộc họp Chính phủ chung lần thứ 4, Cuộc họp Nhóm công tác chung về Hợp tác chính trị và an ninh lần thứ 12, Đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh lần thứ 2 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Chương trình giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn lần thứ nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha hội đàm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha hội đàm.

Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng theo hướng ngày càng cân bằng và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ USD năm 2025. Để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng bền vững, hai bên thông qua chiến lượcBa Kết nối”.

Theo đó, Kết nối các chuỗi cung ứng của hai nước, nhất là trong các ngành công nghiệp bổ trợ, cùng có lợi, như: Hóa dầu, nông nghiệp, máy móc và phụ tùng điện tử. Kết nối các ngành kinh tế cơ sở của hai nước, nhất là tăng cường liên kết kinh doanh trực tiếp và trao đổi giữa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như với doanh nhân địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế xuyên biên giới ở cấp địa phương. Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững giữa Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam và Mô hình kinh tế sinh học-tuần hoàn-xanh của Thái Lan, góp phần giúp hai nước đạt mục tiêu xây dựng xã hội carbon thấp, thân thiện với môi trường.

Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế lớn ở khu vực Đông Nam Á với tiềm năng hợp tác rộng mở. Nỗ lực thúc đẩy phục hồi giữa hai bên sẽ góp phần tăng cường hội nhập kinh tế ở khu vực tiểu vùng sông Mekong, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ở khu vực.

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân đã giúp tăng cường kết nối và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên cam kết phát huy tối đa khuôn khổ thành phố kết nghĩa giữa các địa phương hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, các lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục ủng hộ vai trò của hai tổ chức này trong việc thúc đẩy và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân.

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân.

Nhằm góp phần phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc, vận động và tri ân hơn 100.000 kiều bào tại Thái Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và trò chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đạt được nhiều thành công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau, đóng góp cho sự phát triển của cả hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam-Thái Lan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam-Thái Lan.

CÁC VĂN KIỆN ĐƯỢC KÝ KẾT

  • Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027.
  • Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Tư pháp Thái Lan.
  • MOU về thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa giữa thành phố Đà Nẵng/Việt Nam và tỉnh Khỏn-kèn/Thái Lan.
  • MOU giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại Thái Lan.
  • Hiệp định Thương mại song phương và Tạo thuận lợi đầu tư giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Thái Lan (EXIM).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Nhằm tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước phối hợp lập trường chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác đa phương về những vấn đề cùng chia sẻ quan tâm và lợi ích. Hai bên đều là thành viên của Liên hợp quốc, ASEAN, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Á-Âu (ASEM), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), Ủy hội sông Mekong (MRC) và các khuôn khổ hợp tác khác.

Các lãnh đạo Việt Nam và Thái Lan nhất trí, hai nước hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy đoàn kết, vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong giải quyết các vấn đề mới nổi. Hai bên bày tỏ ủng hộ đối với việc triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ tài liệu Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Khung phục hồi tổng thể ASEAN và các sáng kiến khác của ASEAN. Việt Nam và Thái Lan cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hai bên khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, cũng như các lợi ích của việc duy trì Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

HƯỚNG TỚI
APEC MỞ, KẾT NỐI
VÀ CÂN BẰNG

Tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29 và các hoạt động liên quan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên tập trung thảo luận về 3 định hướng hợp tác ưu tiên trong Năm APEC 2022 là mở với tất cả các cơ hội, kết nối trên mọi khía cạnh và cân bằng trên mọi phương diện.

Hiện thực hóa Tầm nhìn APEC đến năm 2040 về một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai vẫn là mong muốn chung được các nhà lãnh đạo các nền kinh tế khẳng định tại Hội nghị. Các nhà lãnh đạo các nền kinh tế cũng nhất trí củng cố vai trò lãnh đạo của APEC và vị thế là diễn đàn kinh tế hàng đầu ở khu vực, là vườn ươm ý tưởng hiện đại và hiệu quả.

Nhận thức sâu sắc về những thách thức mà khu vực phải đối mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm cùng tìm kiếm giải pháp để các nền kinh tế bước ra từ cuộc khủng hoảng ngày càng mạnh mẽ hơn, với sức chống chịu bền bỉ hơn, linh hoạt nắm bắt cơ hội và ứng phó các thách thức trong tương lai.

APEC TĂNG TRƯỞNG
BỀN VỮNG, BAO TRÙM
VÀ CÂN BẰNG

Trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang bước sang giai đoạn phát triển mới, APEC cần đi đầu thúc đẩy mô hình tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững. Tại phiên thảo luận về “Tăng trưởng bền vững, bao trùm và cân bằng" trong Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29, nhiều sáng kiến mới đã được các thành viên APEC đưa ra nhằm hỗ trợ tài chính cho phát triển, chuyển đổi năng lượng sạch, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế số.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp hẹp lần thứ nhất - Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp hẹp lần thứ nhất - Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 29. (Ảnh: TTXVN)

Để định hướng cho việc triển khai chương trình nghị sự về phát triển bền vững và bao trùm, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Các Mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học-tuần hoàn-xanh tại phiên thảo luận “Thương mại và đầu tư bền vững”.

Kết thúc Hội nghị với việc thông qua Tuyên bố chung, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã cùng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm, kết nối toàn diện.

Phối hợp hành động và hợp tác ở cấp độ toàn cầu có ý nghĩa then chốt nhằm ứng phó hiệu quả những thách thức hiện nay. Bởi vậy, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã có phiên đối thoại với các khách mời từ các khu vực khác nhau trên thế giới, trao đổi về các thách thức chung và thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác và phát triển.

Theo đó, hai bên trao đổi nhiều ý tưởng, giải pháp thiết thực nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm, chính sách về chuyển đổi năng lượng sạch, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và bao trùm, bảo đảm đời sống của người dân trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Những chia sẻ và nhận định của Chủ tịch nước tại Hội nghị và các phiên đối thoại đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của nhiều nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC; được phản ánh trong văn kiện và các quyết định của Hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đối thoại không chính thức giữa Lãnh đạo APEC và các khách mời. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đối thoại không chính thức giữa Lãnh đạo APEC và các khách mời. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh yếu tố “cân bằng” trong hợp tác của APEC, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần coi người dân là trung tâm để tạo sự cân bằng trong mỗi nền kinh tế giữa các lĩnh vực, giữa các thành phần xã hội, đồng thời cần bảo đảm cân bằng về lợi ích và trách nhiệm giữa các nền kinh tế, các khu vực. Sự cân bằng giữa tính tự chủ, tự cường của mỗi nền kinh tế và chủ động mở cửa, hội nhập và liên kết kinh tế cũng cần được chú trọng. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh cần bảo đảm cân bằng giữa đổi mới, chuyển đổi với bảo đảm sự ổn định.

Lợi ích của thương mại và đầu tư phải hài hòa với trách nhiệm bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh; mang lại việc làm, lan tỏa lợi ích đến mọi người dân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ.

Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị APEC tập trung vào 3 hướng lớn gồm: bảo đảm môi trường thương mại và đầu tư mở, minh bạch, không phân biệt đối xử; gắn kết thương mại, đầu tư với các mục tiêu phát triển bền vững; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao.

DOANH NGHIỆP
ĐÓNG GÓP VÀO
TIẾN TRÌNH PHỤC HỒI

Để lắng nghe các kiến nghị và trao đổi thực chất với cộng đồng doanh nghiệp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã có phiên đối thoại với các thành viên Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC).

Trong báo cáo trình lên các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, ABAC đã đưa ra nhiều khuyến nghị, nhằm kiểm soát lạm phát, chấm dứt vòng xoáy lương-giá trong ngắn hạn và đẩy nhanh phục hồi kinh tế bền vững.

Hoan nghênh những khuyến nghị và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp vào phục hồi kinh tế sau đại dịch, các thành viên APEC cho biết sẽ xem xét các đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng định hướng hợp tác của Diễn đàn, cũng như trong chính sách cụ thể của từng nền kinh tế, nhằm mang lại những kết quả thiết thực hơn cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Để góp phần thực hiện những đề xuất này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ủy ban, nhóm công tác APEC và ABAC tăng cường đối thoại, tích cực hợp tác triển khai tầm nhìn dài hạn về thương mại và đầu tư trong khu vực, củng cố hệ thống thương mại đa phương. Chủ tịch nước cũng đề nghị ABAC tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong APEC vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, phát triển bền vững và thịnh vượng cho mọi người dân.

Với sự tham dự của hơn 850 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực, đại diện các tổ chức quốc tế, Hội nghị cấp cao doanh nghiệp APEC 2022 đã được tổ chức với 15 phiên thảo luận, tập trung các vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế khu vực và toàn cầu.

Phát biểu định hướng cho phiên thảo luận về “Tương lai thương mại và đầu tư, các cơ hội và thách thức đối với hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp về các yêu cầu, đặc điểm quan trọng của thương mại và đầu tư trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế công bằng, minh bạch và hiệu quả là điều cốt yếu trong một “sân chơi” toàn cầu

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến thương mại xuyên biên giới và kinh tế toàn cầu. Chủ tịch nước nhận định, do những khó khăn, thách thức trong 2 năm qua, thế giới và khu vực đang thiết lập các chuỗi cung ứng mới, tự cường và bền vững, với nguồn cung ứng đa dạng. Trong thời gian tới, các lĩnh vực như y tế, công nghệ sinh học, năng lượng sạch… sẽ thu hút mạnh mẽ FDI.

Trên cơ sở những chia sẻ, nhận định của Chủ tịch nước, các đại biểu đã thảo luận về các biện pháp, chính sách nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư ở khu vực và tăng cường sự phối hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự phiên họp toàn thể Đối thoại giữa Lãnh đạo APEC và ABAC. (Ảnh: TTXVN)

NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
NĂNG ĐỘNG

Những thành tựu và chính sách của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ tại các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự tọa đàm cấp cao với Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự tọa đàm cấp cao với Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC. (Ảnh: TTXVN)

Là một trong những nền kinh tế năng động có độ mở lớn và là điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia, đến nay, Việt Nam đã ký kết và thực thi gần 60 hiệp định khuyến khích, bảo hộ đầu tư và thực thi 15 hiệp định thương mại do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới với các tiêu chuẩn cao, như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)...

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn về năng lượng, lương thực.

Các thành quả tăng trưởng kinh tế gần đây của Việt Nam cũng là minh chứng rõ ràng cho thấy việc tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư trong bình diện khu vực và toàn cầu có thể đem lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tại các hội nghị, phiên đối thoại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ chủ trương của Việt Nam về chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn với người dân là trung tâm, chủ thể và mục tiêu cao nhất của phát triển.

Theo Chủ tịch nước, Việt Nam đang tham gia một số sáng kiến của nhiều bên về doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ; đang nghiên cứu để hiểu thêm về các sáng kiến khác. Việt Nam cũng hợp tác chặt chẽ các thành viên APEC nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực theo Tầm nhìn APEC đến năm 2040.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có các cuộc gặp với các lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, một số nước và tổ chức quốc tế. Trong không khí cởi mở, chân thành, Chủ tịch nước và lãnh đạo các nước, các nền kinh tế APEC đều khẳng định coi trọng quan hệ đối tác; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất hơn, trong cả bình diện song phương và đa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Hoa Kỳ đảm nhận vai trò chủ nhà APEC năm 2023; khẳng định, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Hoa Kỳ nhằm bảo đảm một năm APEC thành công, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Những chia sẻ, đề xuất của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong Tuần lễ cấp cao APEC góp phần tăng cường đối thoại và hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên vì sự phát triển thịnh vượng, bền vững của cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương.

Item 1 of 5

Ngày xuất bản: 19/11/2022
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG
Nội dung: Sơn Ninh - Minh Anh
Ảnh: Báo Nhân Dân, TTXVN, Ban tổ chức APEC
Trình bày: Diệu Thu - Phương Nam