Dầu thô có tuần sụt giảm thứ ba liên tiếp

Giá dầu tiếp tục giảm trong tuần vừa rồi, đánh dấu chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm nay.

Một đường ống dẫn dầu tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Một đường ống dẫn dầu tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tâm lý thị trường đang bị tác động tiêu cực bởi một số yếu tố và các dự báo mang tính “bearish” của các tổ chức lớn. Kết thúc tuần, giá dầu WTI giảm 0,59% xuống 80,79 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 0,69% xuống 82,17 USD/thùng.

Dầu thô có tuần sụt giảm thứ ba liên tiếp -0

Hai trong số 3 tổ chức lớn là Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng EIA và OPEC trong tuần trước đều đưa ra kỳ vọng tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ được cải thiện trong các tháng cuối năm, là yếu tố chính gây áp lực lên giá.

Trong khi đó, áp lực đang tăng dần lên đối với Chính quyền Tổng thống Biden, khi ngày càng nhiều thành viên trong Đảng Dân chủ kêu gọi nước Mỹ hành động để bình ổn thị trường, khi mà các biện pháp ngoại giao đối với Saudi Arabia hay OPEC+ không tạo ra hiệu quả. Giá xăng dầu tăng đang tạo ra sức ép lớn đối với người tiêu dùng, gây thiệt hại trực tiếp đến mức sống của họ. Điều này có thể khiến Tổng thống Mỹ Biden nhanh chóng đưa ra chính sách mới.