Sau kỳ điều chỉnh giá ngày 11/2/2022, giá xăng dầu trong nước đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 năm. Diễn biến này hoàn toàn phù hợp với đà tăng của giá dầu thô WTI và Brent trên các Sở giao dịch quốc tế. Trong bối cảnh này, các công cụ bảo hiểm giá nổi lên như một giải pháp mà các doanh nghiệp có thể chủ động sử dụng để phòng ngừa rủi ro trong trường hợp giá xăng dầu sẽ còn nhiều biến động lớn trong năm nay.
Sau khi tăng gần như không điều chỉnh 7 tuần liên tiếp, giá dầu thô dường như đang tạm thời chững lại với 2 phiên đóng cửa trong sắc đỏ, và giá tiêu chuẩn WTI hiện đang ở ngay sát dưới vùng 90 USD/thùng. Liệu đây chỉ là một thời khắc điều chỉnh ngắn hay giá đang mất dần động lực tăng tại vùng đỉnh 7 năm?
Mặc dù giá dầu thô đón nhận mức tăng ấn tượng trong tháng 1, tuy nhiên trong thời gian vừa rồi thị trường cũng đón nhận một số giai đoạn điều chỉnh. Với vai trò là một bộ phận thiết yếu của nền kinh tế thế giới cũng như một công cụ tài chính, bên cạnh các yếu tố căn bản chính như nhu cầu và nguồn cung, nhiều phân tích cũng chỉ ra rằng giá dầu sẽ sớm chịu tác động của các yếu tố bên ngoài thị trường.
Trong những tháng vừa qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã liên tục tăng sản lượng theo kế hoạch. Tuy nhiên, mức tăng lại thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra ban đầu vì một số quốc gia trong nhóm gặp khó khăn trong khâu sản xuất. Vậy khi mà giá dầu đang ở mức cao nhất trong vòng nhiều năm thì liệu liên minh này có thể tăng sản lượng thêm nữa hay không?
Hiện nay, khi giá dầu đã vượt qua vùng đỉnh năm ngoái, vấn đề lớn nhất mà cả thị trường năng lượng nói riêng và thị trường tài chính nói chung quan tâm là triển vọng giá trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng hay dần dần hạ nhiệt. Do đó, dự báo của những tổ chức năng lượng lớn trên thế giới là thông tin tham khảo rất quan trọng và có sức nặng đối với thị trường.
Kết thúc những phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, thị trường dầu thô chịu áp lực lớn trước nhận định của các tổ chức nghiên cứu dầu thô uy tín nhất trên thế giới như EIA hay OPEC+ về khả năng dư thừa nguồn cung trong quý I/2022.
Trong cuộc họp hàng tháng diễn ra ngày 4/01/2022, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã thống nhất sẽ duy trì chính sách sản lượng trong tháng 2/2022.
Châu Âu là khu vực tiêu thụ năng lượng lớn thứ 3 trên thế giới, chiếm 13,9% tổng năng lượng toàn cầu. Vì vậy, đây luôn là một mắt xích quan trọng trong bản đồ năng lượng. Điều này một lần nữa được thể hiện rõ trong năm nay, khi các thay đổi tại khu vực này đang tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường quốc tế.
Sau khi chững lại vào quý II và quý III/2021 do thiếu hạn ngạch, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã cho thấy sự tăng trưởng trở lại vào những tháng gần đây khi một đợt hạn ngạch mới được phân bổ cho các nhà máy lọc dầu độc lập.
Sau các biến động thăng trầm kéo dài liên tiếp từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, thị trường dầu thô tuần này đang đi vào giai đoạn trầm lắng hiếm hoi với các khoảng giao dịch hẹp và biến động nhỏ trong ngày, bất chấp các báo cáo cuối năm vốn có sức nặng lớn đến thị trường.
Vào đầu tháng 11, khi giá dầu thế giới lên mức cao nhất 7 năm, đã có những dấu hiệu cho thấy thị trường dầu thô sắp bước vào một giai đoạn điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh này mạnh hơn so hầu hết các dự báo với sự xuất hiện có phần bất ngờ của biến chủng Omicron, đe dọa sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu.
Thị trường dầu thô thế giới kết thúc tháng 11 với mức giảm mạnh và rơi xuống vùng 70 USD/thùng, xóa sạch đà tăng có được trong 2 tháng trước đó, trái ngược với các kỳ vọng về mức giá 90-100 USD/thùng có thể đạt được trong năm 2021.
Sau khi kết thúc xu hướng tăng liên tục từ giữa tháng 8/2021 đến tháng 10/2021, giá dầu thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Thị trường đang có nhiều thông tin trái chiều, khiến việc dự báo giá dầu trở nên phức tạp hơn. Ngay cả những tổ chức uy tín nhất trên thế giới cũng đều đang tỏ ra thận trọng trong bổi cảnh này.
Kết thúc phiên giao dịch 24/11, chỉ số MXV-Index tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp và vượt trở lại mốc kháng cự tâm lý 2.400 điểm. Đây cũng là mức cao nhất của chỉ số này trong vòng 1 tháng trở lại đây.
Sau khi xác lập mức giá cao kỷ lục trong vòng 7 năm vào cuối tháng 10 với mức 86 USD/thùng, thị trường dầu thô đang dần bước vào giai đoạn điều chỉnh, với các kỳ vọng trái chiều về xu hướng giá trong các tháng cuối năm.
Giá dầu tiếp tục giảm trong tuần vừa rồi, đánh dấu chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm nay.
Với vai trò là nguồn nhiên liệu chính cung cấp năng lượng cho toàn thế giới, việc giá dầu thô duy trì ở trên vùng 80 USD/thùng trong hơn 1 tháng qua đã gây ra nhiều sức ép đến các hoạt động kinh tế và sản xuất công nghiệp. Do đó, vấn đề được thị trường quan tâm hàng đầu hiện nay chính là triển vọng giá dầu trong những tháng cuối năm.
Từ 15 giờ hôm nay 10/11, mỗi lít xăng tăng 550 - 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá xăng RON95 lên sát mức 25.000 đồng/lít; dầu hoả và diesel giữ nguyên giá trong khi dầu mazut giảm.
Kết thúc phiên giao dịch 4/11, toàn bộ 4 nhóm hàng hóa của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam chìm trong sắc đỏ.
Dầu WTI là mặt hàng duy nhất đóng cửa trong sắc xanh trong nhóm năng lượng ngày 13-11, với mức tăng 0.18% lên 82.81 USD/thùng, trong khi Brent giảm 0.25% xuống 83.66 USD/thùng.