Mưa lớn trên diện rộng, thủy điện tại Thừa Thiên Huế xả lũ

NDO -

Chiều 1/4, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công điện khẩn gửi Công ty Thủy điện Hương Điền về việc điều tiết qua tràn và tua-bin với lưu lượng từ 500 đến 1.000 m3/s trước tình hình mưa lớn trên diện rộng kéo dài.

Mưa trái mùa diện rộng, thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên Huế) điều tiết lưu lượng nước tăng dần vào 15 giờ chiều 1/4. (Ảnh: CÔNG HẬU)
Mưa trái mùa diện rộng, thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên Huế) điều tiết lưu lượng nước tăng dần vào 15 giờ chiều 1/4. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 12 giờ qua, lượng mưa đo được tại các trạm thuộc lưu vực hồ Hương Điền từ 200-250mm, lưu lượng về hồ có lúc lên đến 2.000 m3/s. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, từ chiều tối 1/4 đến ngày 3/4, trên địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa và mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm, có nơi trên 250mm.

Vào lúc 11 giờ ngày 1/4, mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền ở mức +56,23m, lưu lượng đến hồ 2.000 m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 164 m3/s; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức +1,26m (thấp hơn mức báo động I: +1,5m) và mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức +0,61m (thấp hơn mức báo động I: +1,0m), dự báo có khả năng xuất hiện đợt lũ trên báo động I ở sông Bồ.

Căn cứ vào tình hình mưa lũ trái mùa, thực hiện quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019; Quy trình vận hành hồ Hương Điền đã được Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 124/QĐ-BCT ngày 28/01/2022, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ Hương Điền qua tràn và tua-bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-1.000 m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 15 giờ ngày 01/4.

Khắc phục nhà cửa, trục vớt ghe thuyền do lốc xoáy

Mưa lớn trên diện rộng, thủy điện tại Thừa Thiên Huế xả lũ -0
Lực lượng vũ trang huyện Phú Lộc giúp nhân dân xã Vinh Hiền khắc phục hậu quả lốc xoáy. (Ảnh: CÔNG HẬU) 

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), trong chiều tối 31/3 và sáng 1/4, lực lượng vũ trang huyện Phú Lộc đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn các thôn: Hiền Hòa 2, Hiền An 1 và Hiền Vân 2 thuộc xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều 31/3, trên địa bàn xã Vinh Hiền xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái 30 ngôi nhà, chìm 7 chiếc thuyền, ghe ghọ trên đầm phá của người dân các thôn Hiền An 1, Hiền An 2, Hiền Vân 2, Hiền Hòa. Lốc xoáy cũng làm 4 người dân bị thương do nhà cửa bị tốc mái, rơi trúng vào người. Trận lốc xoáy diễn ra rất nhanh, rất may trên tàu thuyền người dân không trú lại nên không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, Ban chỉ huy Quân sự xã Vinh Hiền đã huy động lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức kiểm tra, nắm tình hình, hỗ trợ người dân; đồng thời, báo cáo Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc tăng cường lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Trong chiều và tối 31/3, các lực lượng đã giúp những gia đình bị tốc mái dưới 50% khắc phục hậu quả. Đối với các gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn, trong ngày 1/4, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình khắc phục hậu quả, bảo đảm cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Riêng đối với những hộ gia đình nhà bị hư hỏng có vật liệu sẵn thì tiến hành lợp lại ngay, công tác khắc phục dự kiến chiều cùng ngày sẽ hoàn thiện; các ghe thuyền bị chìm sau khi trục vớt không có thiệt hại gì lớn.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đợt mưa lũ trái mùa kéo dài từ ngày 31/3 đến ngày 1/4, đã gây ngập úng, ngập lụt cục bộ cho một số tuyến đường ở các địa phương. Về tàu thuyền, có 9 phương tiện/50 lao động ra cửa biển. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kêu gọi vào đậu ở cảng Sa Kỳ-Quãng Ngãi 5 phương tiện/32 lao động, ở Cù Lao Chàm 4 phương tiện/18 lao động.