Mùa hè không yên tĩnh

Trước thềm mùa bóng mới 2022-2023, thị trường chuyển nhượng mùa hè trở nên không yên tĩnh, khi hai ngôi sao Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo yêu cầu được ra đi.
0:00 / 0:00
0:00
Mùa hè không yên tĩnh

Vào lúc 10 giờ 31 phút sáng thứ tư 13/7 giờ địa phương (khoảng 15 giờ 31 phút giờ Hà Nội), Robert Lewandowski là cầu thủ đầu tiên lái xe đến Saebener Strasse, trung tâm huấn luyện của Bayern Munich. Đấy là ngày thứ hai kể từ khi cầu thủ người Ba Lan trở lại tập trung theo quy định, sau những ngày nghỉ bù tại Mallorca.

Hôm qua cũng là buổi đầu tiên Lewandowski tập luyện cùng toàn đội, dưới sự chỉ đạo của HLV Julian Nagelsmann. Tuy nhiên, cầu thủ giành hai danh hiệu The Best gần nhất của FIFA trông không thật sự thoải mái. Anh không hạnh phúc và tập luyện với tâm trạng căng thẳng của một cầu thủ vốn chỉ muốn rời khỏi sân Allianz Arena.

Sau tám mùa giải khoác áo Bayern Munich, từ vài tuần trước Lewy yêu cầu đội bóng cho phép anh được rời đi. Tiền đạo sẽ tròn 34 tuổi sau năm tuần nữa tập luyện tại Saebener Strasse nhưng anh để hồn của mình ở thành phố Barcelona. Ý định của Lewandowski là gia nhập Barca, sau khi có những cuộc liên hệ với Chủ tịch Joan Laporta. Anh là mẫu trung phong mà HLV Xavi Hernandez muốn có để lấp vào khoảng trống mà Lionel Messi để lại từ một năm trước.

Bayern Munich đã có Sadio Mane từ Liverpool. Tuy nhiên, nhà vô địch 10 mùa giải liên tiếp ở Bundesliga không muốn để Lewandowski ra đi. Ít nhất, “gã khổng lồ” xứ Bavaria không tin tưởng Barca đáp ứng được yêu cầu tài chính.

Lewandowski không muốn đi cùng đội sang Mỹ vào ngày 18/7 tới và hy vọng tương lai được giải quyết sớm. Cựu tiền đạo Dortmund cũng nhận được những đề nghị từ Chelsea và Bayern Munich sau khi đưa ra yêu cầu rời Bayern Munich. Dù vậy, anh không thật sự hứng thú với hai đội bóng này và chỉ muốn gia nhập Barca.

Trái ngược với Lewandowski, Ronaldo vẫn chưa xác định được điểm đến tiếp theo của mình dù đã thông báo rời Man United từ lâu. Cầu thủ người Bồ Đào Nha, chủ nhân của năm danh hiệu Quả bóng vàng, trở lại Old Trafford một năm trước và luôn nói đây như một ngôi nhà đầy ý nghĩa của anh. Tuy nhiên, sau mùa giải tệ nhất của Man United trong kỷ nguyên Premier League (từ 1992-1993), anh lên kế hoạch rời câu lạc bộ. Cầu thủ 37 tuổi nổi loạn bằng cách không tham gia chuyến du đấu Thailand - Australia.

Jorge Mendes, người đại diện của CR7 từ lâu đã liên hệ với Chelsea, PSG, Barca và Bayern Munich. “Tôi rất ngưỡng mộ Cristiano, nhưng ký hợp đồng là chuyện không khả thi vì cậu ấy không phù hợp với triết lý của chúng tôi”, CEO Oliver Kahn của Bayern bác bỏ khả năng này. PSG và Chelsea cũng không tiếp khách khi Mendes gõ cửa.

Kylian Mbappe phá vỡ giao kèo với Real Madrid để ở lại PSG và hưởng nhiều quyền lợi hơn. CLB thủ đô Paris thông báo với Neymar không còn cần anh. Man City chiêu mộ Erling Haaland và Kalvin Phillips, đẩy Gabriel Jesus sang Arsenal rồi bán Raheem Sterling cho Chelsea. Sau tất cả, Lewandowski và Ronaldo có thể tạo hiệu ứng domino chao đảo bóng đá châu Âu.