Một trường hợp nhập cảnh trái phép vào An Giang bị mắc Covid-19

NDO -

Ngày 13-5, Giám đốc CDC An Giang Phạm Thanh Tâm cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang đã có báo cáo nhanh về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào An Giang bị xử phạt hành chính.
Một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào An Giang bị xử phạt hành chính.

Đó là ông T.V.C., 40 tuổi, ngụ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông Phạm Thanh Tâm cho biết, ông T.V.C. nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày 11-5.

Cụ thể, ngày 11-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, An Giang phát hiện một người đàn ông từ Campuchia đang tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam nên làm thủ tục tiếp nhận, xử lý. Sau đó, các chiến sĩ biên phòng đã thông báo đến Trung tâm Y tế huyện An Phú đưa ông T.V.C. đi lấy mẫu kiểm tra y tế theo quy định.

Qua xét nghiệm nhanh lần 1, ông T.V.C. dương tính với SARS-CoV-2 nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã đưa ông C. điều trị tại khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. Trong ngày 13-5, Bộ Y tế đã công bố ông T.V.C. là BN 3658.

Giám đốc CDC An Giang Phạm Thanh Tâm cho biết, trường hợp ông T.V.C. từ Campuchia nhập cảnh về đi một mình nên ngành y tế huyện An Phú xác định chưa có đối tượng F1. Tuy nhiên, ngành Y tế vẫn tiếp tục truy xét dịch tễ liên quan đến bệnh nhân này. Ngày 13-5, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao 27 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 các địa phương trong tỉnh An Giang đưa đi cách ly tập trung.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan