Một trẻ đuối nước tại bãi tắm tự phát ở Cao Bằng

NDO - Tối 31/7, UBND huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng cho biết, chiều cùng ngày, tại điểm du lịch, bãi tắm tự phát ở Bản Sầm, thị trấn Hòa Thuận đã xảy ra vụ đuối nước làm cháu Đường Tuấn Khang (sinh năm 2014) ở xóm Khuổi Cáp, xã Thụy Hùng, huyện Thạch An (Cao Bằng) tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc bãi tắm Bản Sầm, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, nơi xảy ra vụ đuối nước
Một góc bãi tắm Bản Sầm, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, nơi xảy ra vụ đuối nước

Được biết, cháu Khang theo mẹ đến tắm tại đây, và đã xảy ra sự việc đáng tiếc.

Bãi tắm tại Bản Sầm có thác 7 tầng, thu hút du khách, nên 1 số hộ dân đã tự ý dựng lều, lán để kinh doanh (chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền).

UBND thị trấn Hòa Thuận đã tuyên truyền, cắm biển thông báo dừng hoạt động tại đây. Nhưng gần đây, 1 số hộ dân đã tự ý nhổ biển thông báo dừng hoạt động, tự ý hoạt động.

Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Thuận, Dương Hồng Trung cho biết, thị trấn đã ban hành văn bản yêu cầu dừng hoạt động tại bãi tắm Bản Sầm. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.

Thị trấn cũng đề xuất với UBND huyện Quảng Hòa chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện hồ sơ, thủ tục bảo đảm an toàn cho du khách đến tắm tại đây, để được cấp giấy phép hoạt động.