Mong đợi hòa bình

Ngày 28/12 vừa qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các nước trên thế giới đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động. Thông điệp của Tổng Thư ký LHQ được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang dần vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, song lại bị ảnh hưởng không nhỏ bởi những thách thức mới nổi.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: MUAMMER OLCAY
Biếm họa: MUAMMER OLCAY

Trong video thông điệp năm mới, ông Guterres nhấn mạnh: “Năm 2023, chúng ta hãy đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động của mình. Năm 2023, chúng ta cần hòa bình hơn bao giờ hết. Hòa bình với nhau, thông qua đối thoại để chấm dứt xung đột. Hòa bình với thiên nhiên và khí hậu, để xây dựng một thế giới bền vững hơn”.

Tổng Thư ký LHQ nêu rõ: Hòa bình cũng cần thiết trong các gia đình và trong mọi nhà, “để phụ nữ và các bé gái được sống trong phẩm giá và an toàn”, cũng như hòa bình trên các đường phố. Ngoài ra, cũng cần có hòa bình trên không gian mạng thay vì những thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu, để mọi xã hội được truy cập internet mà “không có các phát ngôn thù hận và lăng mạ”.

Ông Guterres nhấn mạnh, tình trạng người dân ở các nước như Ukraine, Afghanistan, CHDC Congo… phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn là điều cần phải lưu tâm và giải quyết. Những năm gần đây, thống kê của LHQ cho thấy hàng trăm triệu người đã phải đi lánh nạn vì xung đột, bạo lực, cháy rừng, hạn hán, nghèo đói… Do vậy, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các nước cùng nỗ lực để “năm 2023 trở thành năm hòa bình được khôi phục cho mọi người, mọi nhà và cho thế giới”.

Thông điệp của Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh tới nhiều thách thức đối với nền hòa bình thế giới, song cuộc xung đột tại Ukraine nhiều lần được ông nhắc tới. Một tia hy vọng đã lóe lên vào những ngày cuối năm 2022, khi hãng tin Interfax ngày 28/12 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba cho biết, Kiev đang cân nhắc tổ chức một hội nghị cấp cao nhằm thảo luận kế hoạch hòa bình cho Ukraine vào cuối tháng 2/2023. Ông Kuleba nhấn mạnh: “LHQ có thể là nền tảng tốt nhất để tổ chức hội nghị cấp cao này”, qua đó để ngỏ khả năng Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đóng vai trò trung gian cho các cuộc hòa đàm. Văn phòng Tổng Thư ký LHQ cho hay, ông Guterres sẵn sàng đóng vai trò này chỉ khi tất cả các bên, bao gồm cả Nga, nhất trí với điều đó.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định: Mọi cuộc chiến đều kết thúc do kết quả của những hành động trên chiến trường và tại bàn đàm phán. Trước đó, tại Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) ở Indonesia trong tháng 11 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một kế hoạch hòa bình hướng tới chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine. Trong khi đó, theo hãng tin TASS, Phó Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky tuyên bố, việc tổ chức một hội nghị cấp cao hòa bình về Ukraine cần có sự tham gia của Nga. Kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine tháng 2 đến nay, nhiều vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã diễn ra nhưng chưa đạt được bước đột phá nhằm chấm dứt xung đột. Do đó, cộng đồng quốc tế hy vọng LHQ sẽ đóng vai trò ngày càng tích cực hơn trong việc tháo gỡ nút thắt an ninh lớn nhất hiện nay là cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trong thông điệp của mình, người đứng đầu LHQ cũng cho rằng, chỉ có đoàn kết và hòa bình mới mang lại động lực để người dân trên khắp thế giới xây dựng một thế giới an toàn và ít bất ổn hơn. Những thách thức liên quan thời tiết cực đoan đã rất rõ ràng trong năm qua, như lũ lụt gây thiệt hại nặng nề ở Pakistan, hạn hán tồi tệ nhất ở châu Âu trong hàng trăm năm qua... đã cho thấy biến đổi khí hậu là một vấn đề đòi hỏi thế giới cần có hành động kịp thời và phù hợp.

Tại lễ thỉnh chuông hòa bình khai mạc Ngày Quốc tế hòa bình hôm 21/9 vừa qua, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết, bây giờ chúng ta cần phát huy tinh thần đoàn kết toàn cầu, cùng hành động tập thể, cam kết và tin tưởng lẫn nhau. Hãy cùng gióng lên lời kêu gọi về một thế giới hòa bình cho tất cả mọi người!”.