Vùng áp thấp tiếp tục suy yếu và tan dần

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (3/7), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 4 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,1 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1.

Cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Dự báo, ngày và đêm nay (3/7), ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực giữa Biển Đông hôm nay (3/7) có gió Tây Nam mạnh 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,5m; biển động.

Khu vực vịnh Bắc Bộ hôm nay (3/7) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.