Với tốc độ hiện nay, châu Âu sẽ trễ hẹn 21 năm với mục tiêu khí hậu 2030

NDO -

Nếu như không đẩy mạnh các giải pháp chuyển dịch năng lượng cũng như cải thiện hiệu quả quản trị, châu Âu sẽ trễ hẹn hơn 20 năm với mục tiêu cắt giảm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030, một nghiên cứu mới đây cho hay.

Hơi nước và khí thải bốc lên từ một nhà máy điện ở thủ đô Béc-lin của Đức ngày 2/2/20212. (Ảnh: Reuters)
Hơi nước và khí thải bốc lên từ một nhà máy điện ở thủ đô Béc-lin của Đức ngày 2/2/20212. (Ảnh: Reuters)

Theo nghiên cứu được tiến hành bởi tổ chức Enel Foundation, tập đoàn European House-Ambrosetti có trụ sở tại Italia, và công ty tiện ích hàng đầu châu Âu Enel, với tốc độ như hiện nay, mục tiêu khí hậu 2030 nêu trên của châu Âu sẽ chỉ có thể đạt được vào năm 2051.

Hồi tháng 7 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một loạt các biện pháp đầy tham vọng trong gói ‘Fit for 55’ nhằm đưa khối này đi đúng hướng trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng khí thải carbon vào năm 2030 so với mức năm 1990.

Nghiên cứu công bố ngày 4/9 cho biết, EU sẽ cần phải chi khoảng 3,6 nghìn tỷ euro (4,3 nghìn tỷ USD) cho các khoản đầu tư để đạt được những mục tiêu đặt ra cho năm 2030, và điều này có thể giúp GDP của khối tăng thêm hơn 8 nghìn tỷ euro.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng, EU cần phải nỗ lực hơn nữa nếu như muốn hiện thực hóa mức tăng trưởng nêu trên.

“EU cần phải tăng tốc và trang bị cho mình một hệ thống quản trị phù hợp với mức độ thách thức và có khả năng biến các ý định thành hành động cụ thể,” Giám đốc điều hành Enel Francesco Starace cho biết.

Theo ông, với tốc độ hiện tại thì phải đến năm 2043 châu Âu mới có thể đạt được mục tiêu cho năm 2030 là nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 40% trong tổng mức tiêu thụ cuối cùng, và thời hạn này là “quá trễ”.

Để đẩy nhanh quá trình này, nghiên cứu kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia thành viên EU về chuyển dịch năng lượng, cũng như thông qua một hướng tiếp cận khu vực để giúp thúc đẩy hội nhập thị trường.