Tuổi trẻ Quảng Ngãi góp sức phục hồi rừng đầu nguồn

NDO -

Sáng 21/10,  Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Vin cho biết, tuổi trẻ Quảng Ngãi vừa ra quân trồng rừng phòng hộ thuộc Chương trình Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi hưởng ứng Chương trình Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh.
Tuổi trẻ Quảng Ngãi hưởng ứng Chương trình Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, mặc dù việc di chuyển đến khu vực rừng tại tiểu khu 218B, thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, huyện miền núi Minh Long rất vất vả, mất khoảng 3 giờ đồng hồ mới đến nơi nhưng các bạn đoàn viên, thanh niên đều hồ hởi bắt tay ngay vào công việc trồng rừng, nỗi mệt nhọc tan biến. 

Tuổi trẻ Quảng Ngãi góp sức phục hồi rừng đầu nguồn -0
Vất vả vận chuyển cây giống đến tiểu khu 218B, xã Long Sơn.  

Tại đây, tuổi trẻ Quảng Ngãi cùng với người dân địa phương đã trồng mới 6.643 cây rừng, gồm 1.812 cây lim xanh, 1.812 cây muồng đen, 1.812 cây lát hoa và 1.208 cây ươi, với tổng diện tích rừng phòng hộ được trồng mới là 5,49 ha.

Ngoài việc trồng rừng tại tiểu khu 218B, xã Long Sơn, huyện miền núi Minh Long, cuối tháng 10 này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi  tiếp tục ra quân trồng 6.667 cây tại rừng đầu nguồn thuộc địa bàn xã Trà Tân, huyện miền núi Trà Bồng, với tổng diện tích hơn 5,5 ha.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi góp sức phục hồi rừng đầu nguồn -0
Sau khoảng 3 giờ trèo đèo, lội suối, các bạn thanh niên mới đến được nơi trồng rừng tiểu khu 218B. 

Theo đồng chí Lê Văn Vin, Chương trình Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh năm 2021 là hoạt động nằm trong chương trình nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng và trồng rừng giai đoạn 2021-2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Tuổi trẻ Quảng Ngãi góp sức phục hồi rừng đầu nguồn -0
Dù mệt nhọc sau thời gian di chuyển nhưng các bạn đoàn viên rất hồ hởi với việc trồng rừng.  

Trong giai đoạn 2021-2023, chương trình xác định mục tiêu tổ chức trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn tại các khu vực thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, sạt lở,... Riêng Quảng Ngãi sẽ trồng 13.310 cây rừng phòng hộ với tổng diện tích 11 ha tại huyện miền núi Minh Long và Trà Bồng.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi góp sức phục hồi rừng đầu nguồn -0
Tuổi trẻ Quảng Ngãi góp sức phục rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh. 

“Việc tham gia hưởng ứng Chương trình Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh mang ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Ngãi trong việc chung tay góp sức vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng”, đồng chí Lê Văn Vin nhấn mạnh.