Từ ngày 28-30/10, Trung Bộ mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 28-30/10, ở khu vực Trung Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều nay, Bắc Bộ chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Từ chiều nay, 28/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mưa lạnh. (Ảnh minh họa)
Từ chiều nay, 28/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mưa lạnh. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ ngày 28 đến hết ngày 30/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ ngày 28 đến 31/10, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Lượng mưa dự báo từ ngày 28 đến hết ngày 30/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến 200-350mm, có nơi hơn 400mm. Từ  ngày 28 đến 29/10, từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 100-120mm, có nơi hơn 180mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ chiều nay, 28/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi phía bắc có nơi dưới 17 độ C. Khu vực Hà Nội từ ngày 28 đến 31/10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Trời chuyển lạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/10 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, từ trưa chiều có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ chiều trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; riêng nam Sơn La, Hòa Bình từ chiều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi hơn 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, từ trưa chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ chiều trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, có nơi hơn 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (tập trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế). Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C; phía nam 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.