Từ ngày 23-25/10, Trung Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 23 đến 25/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa có nơi hơn 450mm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao, từ ngày 23 đến 25/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên xảy ra mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở Thừa Thiên Huế đến Bình Định 200-400mm, có nơi hơn 450mm. Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum 50-150mm, có nơi hơn 200mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, 23/10, ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi hơn 80mm. 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm nay, 23/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/10 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, riêng Thanh Hóa trời rét. Phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía bắc 21-24 độ C, phía nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, phía nam có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.