Từ đêm 15-17/1, Bắc Bộ có mưa rất to, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 15-17/1, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ đêm 15 đến ngày 17/1, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi hơn 150mm/đợt.

Từ đêm 16 đến ngày 17/1, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/đợt, có nơi hơn 50mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội từ đêm 16 đến ngày 17/1, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, hôm nay, 15/1 và những ngày tới, chỉ số UV tại các tỉnh, thành phố miền bắc ở ngưỡng có nguy cơ gây hại thấp đến trung bình. Ở khu vực miền trung, chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến cao, riêng các tỉnh, thành phố ở miền nam duy trì ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, riêng phía nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 20-23 độ C, phía nam 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, phía nam có nơi hơn 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.