Thành phố Hồ Chí Minh phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

NDO -

Ngày 19/5, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890–19/5/2022). 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan (bên phải) trồng cây xanh tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan (bên phải) trồng cây xanh tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022.

Lễ phát động được tổ chức tại Công viên khu dân cư khu phố 6, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tiến hành trồng 350 cây xanh như dầu rái, sao đen, giáng hương… 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, thành phố xác định việc trồng rừng, trồng cây xanh là việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, thành phố đã tổ chức trồng được 590.000 cây xanh phân tán các loại tại khu vực nông thôn và đô thị trên địa bàn thành phố. 

Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh, trồng cây chỉ là điểm khởi đầu, việc quan trọng hơn là công tác tổ chức chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng để cho cây trồng phát triển tốt hơn. Đồng thời, thường xuyên trồng và bổ sung thêm các loại cây trồng mới tạo sự đa dạng của cảnh quan là việc làm thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện môi trường sống, là nhiệm vụ của các ngành, các cấp và của toàn xã hội. 

Do vậy, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, các tổ chức xã hội… cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây cũng như vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, mỗi công dân thành phố… tham gia trồng cây, chăm sóc ít nhất 1 cây xanh trên địa bàn thành phố…  

Theo kế hoạch trồng rừng và cây xanh trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025 sẽ triển khai trồng 10 triệu cây xanh các loại với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.032 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ vốn ngân sách nhà nước hơn 481 tỷ đồng, nguồn vốn từ vận động xã hội hóa 551 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi năm thành phố sẽ trồng 2 triệu cây xanh, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2016-2020 ( trồng 5 triệu cây xanh)