Sạt lở làm tắc đường Trường Sơn Đông

NDO -

Sáng 18/11, Công ty cổ phần quản lý đường bộ Kon Tum tiến hành cắm biển cảnh báo, cử người hướng dẫn giao thông đồng thời huy động 2 máy đào, 2 máy xúc, 5 ô-tô tập trung hốt, dọn ủi để sớm thông xe tại đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Ngọc Tem).

Hiện trường vụ sạt lở gây tắc hoàn toàn tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Ngọc Tem tại km 176 +100.
Hiện trường vụ sạt lở gây tắc hoàn toàn tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Ngọc Tem tại km 176 +100.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Kon Plông có mưa lớn kéo dài đã làm sạt nặng ta luy dương và ta luy âm trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Ngọc Tem tại km 176 +100, gây tắc hoàn toàn tuyến đường.  

Ông Nguyễn Quảng, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý đường bộ Kon Tum (đơn vị được giao quản lý) cho biết: Ước tính khối lượng phần sạt lở phía ta luy dương khoảng 3nghìn m3 và sạt lở ta luy âm dài 40m, sâu 15m vào gần đến tim đường. Do khối lượng sạt lở lớn và trời vẫn mưa nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên chúng tôi đang huy động máy móc, nhân công cố gắng tập trung khắc phục, phấn đấu đến cuối giờ chiều hôm nay sẽ thông tạm phục vụ đi lại của người dân.

Sạt lở làm tắc đường Trường Sơn Đông -0

Mưa lớn kéo dài làm sạt nặng một đoạn trên đường Trường Sơn Đông.

Cùng với sạt lở đường, mưa lớn còn khiến sập một trụ điện gây mất điện khoảng 50% số hộ dân trên địa bàn xã Ngọc Tem. Công ty Điện lực Kon Tum đang huy động lực lượng công nhân vào hiện trường tập trung khắc phục, phấn đấu đến cuối ngày 18/11 sẽ cấp điện trở lại cho người dân.