Quảng Ngãi: Sạt lở “bủa vây” các xã miền núi huyện Sơn Tây

NDO -

Mưa lớn khiến tình trạng sạt lở núi trên tuyến đường Trường Sơn Đông và các xã miền núi huyện Sơn Tây nhiều hơn. Sạt lở bủa vây khiến việc chia cắt cục bộ và nguy hiểm cho người dân khi qua lại.

Sạt lở núi trên tuyến đường trung tâm xã vào thôn Đắk Lang, xã Sơn Dung.
Sạt lở núi trên tuyến đường trung tâm xã vào thôn Đắk Lang, xã Sơn Dung.

Trên tuyến đường từ trung tâm xã Sơn Dung vào thôn Đắk Lang, Đắk Trên có 4 điểm sạt lở núi chia cắt hơn 150 hộ dân chung quanh hồ thủy điện Đắk Đrinh. Tại Km 1+600 tuyến đường Huyện Đội - Đắk Trên, khoảng 120 m3 đất đá tràn xuống, vùi lấp 200 m đường giao thông. Các điểm sạt lở tuyến đường trung tâm xã vào thôn Đắk Lang, khoảng 500 khối đất đá từ trên núi cao đổ xuống sạt lở ta-luy dương, lấp tuyến đường vào thôn. Sau những ngày mưa lớn việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Anh Đinh Văn Sang, thôn Đắk Lang cho biết “Mình đi qua mấy chỗ lở núi này rất sợ vì vừa mưa xong đất trên cao còn đổ xuống nữa. Mình với bà con thường dọn dẹp sơ để đi qua”.

Quảng Ngãi: Sạt lở “bủa vây” các xã miền núi huyện Sơn Tây -0

Khoảng 500 khối đất đá từ trên núi cao đổ xuống vùi lấp tuyến đường vào các khu dân cư.

Mưa lớn trong những ngày qua trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi nghiêm trọng. Trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua huyện Sơn Tây có 6 vị trí, khu vực bị sạt lở núi. Tại các điểm sạt lở, khoảng 800 m3 đất đá tràn xuống vùi lấp từng đoạn đường, với tổng chiều dài hơn 2 km giao thông tuyến Trường Sơn Đông. Trong đó, sạt lở nặng trên tuyến đường Trung tâm y tế - Gò Lã khoảng 150 m3 đất, đá tràn ra đường gây ách tắc giao thông; tại cầu tạm Nước Bua Km 144 + 904,28, km 15 + 200 tuyến đường TL 623 nước lũ dâng cao làm ngập xói lở cầu, sạt lở ta-luy dương.

Tình hình sạt lở núi sau các đợt mưa lớn còn xảy ra tại các tuyến đường giao thông huyết mạch trung tâm huyện Sơn Tây đi các xã miền núi. 7 điểm sạt lở núi trên tuyến đường huyện Sơn Tây đi các xã Sơn Bua, Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Liên, Sơn Tân… Hơn 1.500 m3 đất đá tại các vị trí sạt lở vùi lấp đường giao thông vào các khu dân cư.

Quảng Ngãi: Sạt lở “bủa vây” các xã miền núi huyện Sơn Tây -0

Nước lớn từ nguồn đổ về sông suối chia cắt cục bộ nhiều làng, bản huyện miền núi Sơn Tây.

Sạt lở núi ở nhiều khu vực khiến bùn đất chảy tràn lên mặt đường, gây tắc giao thông liên xã, một số điểm có nguy cơ sụp gãy đường, đe dọa khu dân cư và người dân quanh vùng. Tuyến đường vùng núi Sơn Tây sạt lở hiện chưa thể lưu thông hoặc chỉ di chuyển tạm bằng xe máy nhưng rất khó khăn, nguy hiểm cho người dân. Không chỉ chia cắt giao thông, mưa lớn kéo dài khiến nước từ nguồn đổ về các sông, suối chia cắt, cô lập nhiều làng bản ở xã Sơn Dung, Sơn Bua, huyện Sơn Tây.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã sơ tán 38 hộ cùng 168 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đến nơi trú tránh an toàn. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ dọn dẹp, di chuyển đất đá, khắc phục tạm lưu thông qua lại. “Sạt lở nhiều điểm, cả vị trí sạt lở cũ lẫn mới. Hiện nay mưa đã giảm, các xã và ngành chức năng huyện khẩn trương khắc phục nhanh các điểm sạt lở để bảo đảm việc lưu thông của người dân được an toàn. Khó khăn nhất là khu vực sạt lở nặng phải gia cố và cảnh báo nguy cơ cho người dân và phương tiện qua lại”, ông Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết.