Nước ngập khắp nơi, toàn tỉnh Phú Yên khẩn trương ứng phó

NDO -

Tại Phú Yên, mưa lớn liên tục kéo dài, nhiều thủy điện xả lũ làm nước ngập sâu nhiều nơi, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, gây ách tắc giao thông, dự báo nước lũ các sông vẫn đang lên nhanh. Nhiều tuyến đường trong nội thành thành phố Tuy Hòa cũng bị ngập sâu, giao thông đi lại gặp khó khăn. Tỉnh đã và đang chỉ đạo công tác khắc phục, ứng phó khẩn trương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Phú Yên kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt tại Khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Phú Yên kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt tại Khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Các huyện phía bắc tỉnh Phú Yên như Tuy An, Đồng Xuân từ tối qua đến nay, nhiều nơi bị nước lũ chia cắt, các tuyến đường liên tỉnh ĐT  641, 642 bị ngập sâu từ nửa mét đến gần 1 mét, gây tắc giao thông nhiều đoạn. Ngay dưới chân đèo Thị trên tuyến ĐT 641 từ Quốc lộ 1 đi huyện Đồng Xuân lực lượng chức năng đã tổ chức lập chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại. 

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, nước ngập và cô lập nhiều nơi trong 2 ngày qua và phía thượng nguồn sông Kỳ Lộ mưa đang rất lớn. Như tại Phú Mỡ lượng mưa trên 150 mm. Nước lũ qua tràn Thủy điện La Hiêng 2 với lưu lượng lớn nhất từ trước tới nay khoảng 550 m3/giây. Nước sông Kỳ Lộ tại Trạm thủy văn Hà Bằng vượt báo động 3 là 0,28 mét. 

“Chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương di dời dân ngay từ sớm để bảo đảm an toàn. Dự kiến có khoảng 1.000 hộ dân bị ngập phải di dời”, ông Chánh nói.

Cũng tại huyện Đồng Xuân, sáng nay tại dốc Ruộng trên tuyến đường từ Xuân Phước về xã vùng cao Phú Mỡ sáng nay đã bị sạt lở nghiêm trọng, một lượng đất đá lớn đổ xuống chắn ngang mặt đường, gây tắc giao thông. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên cho biết, đã huy động 3 xe cơ giới khẩn trương khắc phục sự cố, cố gắng đến chiều nay thông xe tuyến đường này. 

Lúc 10 giờ sáng 30/11, trên đường đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão tại huyện Đồng Xuân, đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã phải quay lại do nước ngập sâu nhiều đoạn không qua được. Tại đây, sau khi kiểm tra tình hình các khu vực ngập lụt tại xã An Định, khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chỉ đạo huyện Tuy An cần khẩn trương huy động lực lượng vũ trang, cán bộ đoàn thể, mặt trận xuống tận khu dân cư hỗ trợ di dời người dân từ các khu vực ngập, nguy cơ đến các nơi an toàn. 

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh việc di dời người dân đến các khu vực tránh lũ tập trung ngoài bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bà con, đồng thời cần lưu ý đến an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận của phóng viên Nhân Dân lúc 11 giờ trưa nay, trên Quốc lộ 19C tại đèo Trà Kê tại Km100+200 thôn Ma Gú, xã Sơn Phước huyện Sơn Hòa, mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục. Trên tuyến Quốc lộ 29, tại vị trí Km73+330 đoạn qua xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, một đoạn đường dài 8 m bị cuốn trôi, kéo theo cống thoát nước. Đơn vị quản lý phải lập rào chắn 2 bên, khẩn trương lắp cống tạm, cố gắng thông xe trong thời gian sớm nhất. Trên Đường tỉnh 643, đơn vị thi công cũng đang tập trung hốt sụt từ mái ta luy dương sạt lở.

Trên tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa nước lũ dâng cao ngập qua đường 0,4 m gây chia cắt, các phương tiện giao thông không thể qua lại. Chính quyền các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Tây Hòa đã lập chốt tại 2 đầu tuyến, không cho người và phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa Đỗ Văn Cấp cho biết, nước lũ từ sông Ba dâng cao đang gây ngập một số khu dân cư sống dọc sông Ba qua địa bàn huyện. Vào lúc 12 giờ ngày 30/11, nước lũ sông Ba đã gây ngập sâu vào nhà dân khu dân cư thôn Thành An, xã Sơn Thành Đông, các lực lượng chức năng của địa phương đã khẩn trương sơ tán 28 hộ, với 46 khẩu đến điểm Trường tiểu học thôn Thành An. 

Trước diễn biến mưa ngày càng to nhiều nơi, các hồ thủy điện, thủy lợi cũng nâng lưu lượng xả lũ. Ông Trần Lý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên), cho biết hiện nay Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ và chạy máy với lưu lượng 3.700 m3/giây và dự kiến sẽ tăng dần lưu lượng xả lũ lên 7.000 m3/giây. "Theo đúng quy trình vận hành xả lũ liên hồ chứa, chúng tôi đã báo xin phép tỉnh Phú Yên nâng mức xả lũ, vì thượng nguồn Thủy điện Sông Ba Hạ là Thủy điện Krông H'Năng (Đắk Lắk) và Đắk K'Rông (Gia Lai) đang vận hành xả lũ trên sông Ba Hạ, với lưu lượng nước đang về hồ Thủy điện Sông Ba Hạ lên đến 7.000 m3/giây…", ông Lý nói.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế, việc xả lũ của các thủy điện các đơn vị theo dõi sát tình hình, tỉnh cũng theo dõi lưu lượng nước lũ thượng nguồn về thế nào sẽ có chỉ đạo tiếp tục trong việc xả lũ để vừa bảo đảm an toàn hồ đập vừa bảo đảm đời sống dân sinh khu vực hạ lưu". Tỉnh đã thống nhất cho 2 đơn vị thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh xả lũ với tổng lưu lượng có thể lên 9000 m3/giây. Tuy nhiên, thủy triều có thể đạt đỉnh vào khoảng 19 giờ tối nay, nên đã chỉ đạo, yêu cầu 2 thủy điện xả lũ bảo đảm lượng nước về hạ du phù hợp lịch trình, giảm thiệt hại cho hạ du. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ven sông Ba chủ động sơ tán dân", Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết.

Đài khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ vừa đưa tin lũ khẩn cấp trên sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch đang lên nhanh. Mực nước lúc 13 giờ 30 phút tại trạm thủy văn Củng Sơn là 37,95 m trên báo động 3 là 3,45 m; tại trạm thủy văn Phú Lâm là 3,50 m dưới báo động 3 là 0,2 m; tại trạm thủy văn Hà Bằng là 10,38 m trên báo động 3 là 0,88 m; tại trạm thủy văn Hòa Mỹ là 12,15 m trên báo động 2 là 0,15 m. Dự báo trong 24 giờ tới lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ tiếp tục lên và vượt báo động 3, sông Bàn Thạch đạt mức báo động 2-3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.