Nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng

NDO -

Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, mưa to đến rất to kéo dài từ đêm 22 đến chiều tối 23/10 khiến nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, gây ách tắc giao thông, nhiều vùng bị cô lập.

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Eo Chim đi Trà Nham khiến hàng trăm hộ dân xã Hương Trà, huyện Trà Bồng bị cô lập.
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Eo Chim đi Trà Nham khiến hàng trăm hộ dân xã Hương Trà, huyện Trà Bồng bị cô lập.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Đặng Minh Thảo cho biết, đến chiều tối 23/10, các xã: Sơn Trà, Trà Hiệp, Trà Bùi đã hoàn tất việc di dời, sơ tán 21 hộ với 95 khẩu tại các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở xen ghép an toàn.

Mưa lớn làm ngã trụ điện tại tổ 3 thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Trà Bồng bị sạt lở, hư hỏng nặng mặt đường.

Nghiêm trọng nhất, tại xã Hương Trà xảy ra 1 điểm sạt lở trên tuyến đường Eo Chim đi Trà Nham, với chiều dài bị sạt lở khoảng 200m. Hiện, tuyến đường này bị ách tắc giao thông hoàn toàn và cô lập nhân dân 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam (xã Hương Trà) với khoảng 490 hộ, 2.216 nhân khẩu.

Trong khi đó, tại huyện miền núi Sơn Tây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Trân thông tin, huyện đã chỉ đạo chính quyền xã Sơn Bua sơ tán 2 hộ với 5 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất đến nơi trú tránh an toàn.

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do mưa lũ ở huyện miền núi Sơn Tây chủ yếu là các tuyến đường giao thông với việc xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, tại Km157+150 thuộc tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở với khối lượng đất đá tràn ra đường rất lớn khiến việc đi lại khó khăn.

Ngoài ra, tuyến đường ĐH84b (Sơn Mùa - Sơn Liên), tuyến ĐX05 đi Tang Tong ( xã Sơn Liên), tuyến đường ngoại vùng khu tái định cư nước lang đi Khu dân cư Ra Lung (xã Sơn Dung)... cũng bị sạt lở nhiều điểm và có nguy cơ sụp gãy đường.