Nhật Bản đặt mục tiêu đưa năng lượng tái tạo thành nguồn năng lượng chủ lực

NDO -

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua kế hoạch năng lượng mới, trong đó đặt ra mục tiêu đầy tham vọng về năng lượng tái tạo trong cơ cấu điện của quốc gia vào năm 2030, hướng tới thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Trạm năng lượng mặt trời ở Kitakata, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh Reuters)
Trạm năng lượng mặt trời ở Kitakata, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh Reuters)

Reuters dẫn số liệu trong kế hoạch được Chính phủ Nhật Bản thông qua ngày 22/10 cho biết, Nhật Bản đặt mục tiêu tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 36 - 38% trong tổng nguồn cung năng lượng điện vào tài khóa 2030, gấp đôi mức ghi nhận trong tài khóa 2019. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong bản kế hoạch năng lượng mới, Chính phủ Nhật Bản đặt ra mục tiêu đạt tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ khí hydro và ammonia trong tổng cung điện năng là 1%. Đây là những nguồn năng lượng mà trong quá trình sản xuất không phát thải ra khí CO2. Chính phủ Nhật Bản cam kết nỗ lực để đưa năng lượng tái tạo trở thành nguồn năng lượng chủ lực vào năm 2050.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ duy trì tỷ trọng năng lượng nguyên tử vào tài khóa 2030 ở mức 20 - 22%, cao hơn nhiều so với con số 6% được ghi nhận trong tài khóa 2019, thời điểm nhiều nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản phải ngừng hoạt động do không đáp ứng các quy định an toàn được ban hành sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã thông qua kế hoạch chống biến đổi khí hậu, trong đó đưa ra hàng loạt các biện pháp nhằm hướng tới mục tiêu giảm 46% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào tài khóa 2030 so với lượng phát thải trong tài khóa 2013.