Ngày 23/4, nhiều nơi trên cả nước nắng nóng

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 23/4, nhiều nơi trên cả nước xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, hôm nay, 23/4, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C.

Từ ngày 24-27/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ 25-27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C; riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi hơn 39 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ từ 12-17 giờ.

Từ ngày 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 13-16 giờ.

Khu vực Hà Nội từ ngày 25-26/4, có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 13-16 giờ.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 28/4, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C.

Chỉ số UV tại Trung Bộ ở ngưỡng gây hại rất cao

Theo các chuyên gia dự báo, hôm nay, 23/4, chỉ số UV cực đại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, riêng khu vực Hạ Long chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình.

Dự báo trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại ít thay đổi, tất cả các tỉnh, thàn phố trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, đặc biệt khu vực Trung Bộ chỉ số UV cực đại đạt ngưỡng gây hại rất cao (mức 10).

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/4 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 33-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, riêng vùng núi phía Tây 33-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.