Ngày 21/1, Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ chỉ số UV gây hại rất cao

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 21/1, Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ở các tỉnh Nam Bộ chỉ số UV cực đại ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét. (Ảnh minh họa)
Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét. (Ảnh minh họa)

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, từ ngày 21 đến 22/1, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24 giờ, có nơi hơn 60mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội từ ngày 21 đến ngày 22/1, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, hôm nay, 21/1, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh, thành phố Bắc Bộ trong ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình (mức 3-5); ở khu vực Trung Bộ chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao (mức 6-8). Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có chỉ số UV cực đại ở mức nguy cơ gây hại rất cao (mức 8) đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 19-22 độ C, phía nam 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi hơn 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, phía nam có nơi hơn 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.