Ngày 18/1, Bắc Bộ rét đậm, Trung Trung Bộ đề phòng mưa lớn

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 18/1, ở khu vực Bắc Bộ rét đậm với nền nhiệt thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay, 18/1, ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Ở khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 18 đến 19/1, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm nay, 18/1, do ảnh hưởng của áp cao lục địa nên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C, riêng phía Tây Bắc có nơi hơn 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 14-17 độ C, phía nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 17-20 độ C; phía nam 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 19-22 độ C; phía nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.