Nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm mạnh từ đêm 1/12

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 1/12, nền nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trưa 29/11, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng gần sáng mai, 30/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ chiều mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao, trong 5-7 ngày tới, ở Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Khu vực Hà Nội trong 5-7 ngày tới duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm mai, 30/11, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 13-15 độ C. Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thêm và phổ biến từ 11-13 độ C. Trời rét.

Từ gần sáng mai, 30/11, trong đất liền gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo chỉ số UV cực đ ại tại Bắc Bộ ở  mức nguy cơ gây hại cao

Hôm nay, 29/11, chỉ số UV cực  đại ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao; ở khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại thấp (dưới 3) và ở khu vực Nam Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại trung bình.

Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm trong ngày đầu (ngày 30/11) xuống mức nguy cơ gây hại trung bình, sau đó tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao; ở khu vực Trung Bộ, chỉ số này phổ biến ở mức nguy cơ gây hại thấp đến trung bình; riêng ở khu vực Nam Bộ, chỉ số này có xu hướng tăng dần lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao (6-8).