Nam Định cấm biển, sẵn sàng ứng phó bão số 8

NDO -

Để chủ động ứng phó bão số 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định đã ra lệnh cấm biển từ 12 giờ trưa 13/10; yêu cầu các huyện ven biển khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ và di dời toàn bộ ngư dân ở các lều, chòi nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn trước 18 giờ cùng ngày.

Kiểm đếm tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn tại khu vực ven biển huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Kiểm đếm tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn tại khu vực ven biển huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Theo dự báo, tỉnh Nam Định không trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 8. Tuy nhiên, vẫn có mưa lớn, gió mạnh ở khu vực ven biển do hoàn lưu bão rất rộng. UBND tỉnh đã gửi công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão, ngập lụt; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”.

UBND tỉnh Nam Định lưu ý các huyện ven biển tập trung lên phương án sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm trong tình huống xảy ra thiên tai, việc sơ tán phải bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ sản xuất, bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà máy, các dự án đang thi công ven biển; sẵn sàng phương án bảo vệ đê điều, nhất là các đoạn đê bị sự cố.