Mưa lũ, triều cường gây vỡ đê ở Quảng Ngãi

NDO -

Sau hơn 22 năm đưa vào sử dụng, đê ngăn mặn đầm Bàu Nú, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời bị mưa lũ, triều cường phá vỡ hoàn toàn 60 m thân đê, gây nguy cơ xâm nhập mặn hàng chục ha đất nông nghiệp.

Đê ngăn mặn đầm Bàu Nú ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị mưa lũ, triều cường phá vỡ. (Ảnh: HIỂN CỪ)
Đê ngăn mặn đầm Bàu Nú ở xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị mưa lũ, triều cường phá vỡ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch UBND xã Phổ Châu, Huỳnh Văn Quang, cho biết, đê ngăn mặn đầm Bàu Nú được xây dựng từ năm 1999.

Sau 22 năm đưa vào sử dụng, đê ngăn mặn đầm Bàu Nú đã góp phần vào việc sản xuất nông nghiệp, chống xâm nhập nặm, bảo vệ an toàn các công trình, nhà ở của các hộ dân sinh sống ở khu vực lân cận.

Tuy nhiên, mưa lũ cộng với triều cường đã phá vỡ hoàn toàn thân đê với chiều dài khoảng 60 m, gây nguy cơ nhiễm mặn 65 ha đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân thôn Châu Me và thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu.

Trước thực trạng đê ngăn mặn đầm Bàu Nú bị vỡ, UBND thị xã Đức Phổ đã ban hành Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp hư hỏng công trình, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Phổ Châu gia cố tạm thời để bảo vệ dân sinh, chống xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Điều đáng lo ngại, đợt mưa lũ lớn vừa qua, đoạn thân đê bị vỡ được gia cố bằng đất và bạt che phủ tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng; phần đê còn lại khoảng 150 m xuất hiện nhiều vết nứt.

Mưa lũ, triều cường gây vỡ đê ở Quảng Ngãi -0
Đoạn thân đê bị vỡ được gia cố tạm thời tiếp tục bị sạt lở. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trước tình hình lũ, bão diễn biến phức tạp, nguy cơ đê ngăn mặn đầm Bàu Nú bị phá vỡ là rất lớn khiến hàng trăm hộ nông dân lo lắng vì hàng chục ha đất lúa sẽ bị xâm nhập mặn, không sản xuất được trong những mùa vụ tới.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, Võ Minh Vương, việc đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa đê ngăn mặn đầm Bàu Nú để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân xã Phổ Châu, góp phần ổn định và phát triển sản xuất là hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí quá lớn, vượt tầm của địa phương nên Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ đã có tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, bố trí kinh phí khắc phục khẩn cấp đê ngăn mặn đầm Bàu Nú.