Mưa lũ khiến nhiều vùng ở Quảng Ngãi ngập sâu

NDO -

Từ chiều 22 đến chiều 23/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và rất to trên diện rộng, với mức phổ biến từ 250-350mm. Đến chiều 23/10, lũ trên các sông trong tỉnh lên nhanh, trong đó sông Vệ, Trà Câu và Trà Bồng vượt mức báo động 3, khiến nhiều vùng trong tỉnh bị ngập sâu.

Lũ lớn trên sông Trà Bồng (Quảng Ngãi).
Lũ lớn trên sông Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở ở nhiều vùng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, nước lũ trên sông Trà Câu dâng cao làm các phường: Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn (thị xã Đức Phổ) bị ngập khoảng 0,5m. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền thị xã Đức Phổ chỉ đạo các địa phương sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, kịp thời hỗ trợ người dân trong vùng có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn. 

Mưa lũ khiến nhiều vùng ở Quảng Ngãi ngập sâu -0
Nhiều khu dân cư ở huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ bị ngập sâu. 

Tại các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và Nghĩa Hành, nhiều khu dân cư bị nước lũ phong tỏa, chia cắt. Hàng loạt các tuyến giao thông bị ngập cục bộ gây ách tắc giao thông. 

Nước lũ tràn qua quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn và xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh làm giao thông ùn tắc kéo dài. Lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng bố trí lực lượng tại hiện trường hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Mưa lũ khiến nhiều vùng ở Quảng Ngãi ngập sâu -0
Các tuyến giao thông bị ngập cục bộ đều có cảnh báo mọi người không qua lại. 

Tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại nhiều huyện miền núi trong tỉnh. Trong đó, huyện Sơn Tây có 2 điểm sạt lở ở xã Sơn Mùa và Sơn Bua; tuyến đường Eo Chim - Trà Nham, xã  Hương Trà, huyện Trà Bồng bị sạt lở, trôi hơn 2/3 mặt đường phía ta-luy âm khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất có thể xảy ra và bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, trưa 23/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát đi Công điện khẩn yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát, huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở khẩn trương hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét di dời, sơ tán đến nơi an toàn (ưu tiên tổ chức theo hướng xen ghép, dân xen ghép với dân, khu dân cư xen ghép với khu dân cư, hạn chế sơ tán tập trung để phòng, chống dịch Covid-19). 

Mưa lũ khiến nhiều vùng ở Quảng Ngãi ngập sâu -0
Phân luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Tịnh Phong bị nước lũ tràn qua.   

Đồng thời, đặc biệt lưu ý khu dân cư vùng trũng, thấp thuộc các xã ven sông Vệ, Phước Giang, Thoa, Trà Câu tại các huyện Nghĩa Hành (gồm các xã: Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thiện,...), Mộ Đức (gồm các xã: Đức Hiệp, Đức Hòa,...), Tư Nghĩa (Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương, Nghĩa Hiệp,...), thị xã Đức Phổ (Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn,...) và các khu vực đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất do mưa, lũ vừa qua tại các huyện miền núi: Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long.

Sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện, hậu cần; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động tổ chức các biện pháp ứng phó mưa, lũ và dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết ít nhất từ 7-10 ngày (nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị ngập sâu, chia cắt dài ngày).