Mưa lũ kéo dài khiến Quảng Nam bị ngập lụt, sạt lở nhiều nơi

NDO -

Mưa lớn kéo dài, kèm theo các hồ thủy điện từ thượng nguồn điều tiết nước đã làm nhiều vùng trũng thấp ven sông Thu Bồn, Vu Gia ngập sâu. Mưa lũ cũng làm nhiều nơi ở miền núi bị sạt lở gây tắc giao thông. 

Nhiều tuyến đường ở thành phố Hội An bị ngập nước.
Nhiều tuyến đường ở thành phố Hội An bị ngập nước.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 19 giờ ngày 29/11 đến ngày 30/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to kéo dài, với lượng mưa ở các địa phương trung bình 25 mm; nhiều nơi lên đến trên 50 mm. 

Mưa lớn kèm theo các thủy điện điều tiết nước đã làm nước sông dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Tại thành phố Hội An, mực nước sông Hoài dâng cao làm các đường trong khu phố cổ như: Bạch Đằng, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ... ngập sâu.

Sáng nay (30/11), tại khu vực đường dẫn cầu xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên) - Cẩm Kim (đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Kim, Hội An) có 1 xe ô-tô bị nước lũ cuốn trôi, rất may tài xế kịp thoát ra ngoài.

Để bảo đảm an toàn, UBND thành phố Hội An đã chỉ đạo chính quyền các xã, phường tại các vùng trũng thấp chủ động ứng phó, khẩn trương đưa tài sản đến nơi cao ráo; đồng thời, cho học sinh ở các vùng trũng, thấp được nghỉ học.

Không riêng thành phố Hội An, mưa lớn đã làm nhiều khu dân cư ở vùng trũng thấp ven sông Vu Gia, Thu Bồn như: Đại Lộc, Điện Bàn, Nông Sơn, Duy Xuyên… bị ngập nước. 

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam Phạm Quang Đông cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện Nam Trà My vừa được khắc phục sau các trận mưa trước nay bị sạt lở gây ách tắc giao thông. 

Ở xã Trà Mai, có 5 hộ dân bị khối đất phía sau nhà sạt tràn vào nhà đã được sơ tán về nơi an toàn. Hiện các xã Trà Vân, Trà Vinh, Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang đang bị cô lập do sạt lở trên các tuyến đường và các ngầm tràn bị ngập sâu trong nước. 

Đến nay, các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My đã sơ tán 53 hộ/211 khẩu (trong đó: Nam Trà My 5 hộ/21 khẩu; Bắc Trà My 48 hộ/190 khẩu) đến nơi an toàn.

Tại Phước Sơn, mưa lũ gây sạt lở tại khu dân cư thôn 2 xã Phước Thành, với chiều dài 35 m, cao 15 m gây ảnh hưởng đến 6 hộ dân sinh sống tại đây và làm 2 trụ điện có nguy cơ gãy đổ…