Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại Quảng Ngãi

NDO -

Ngày 26/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong những ngày qua, mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại ước tính khoảng 550 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là sạt lở bờ sông, bờ biển và hạ tầng giao thông, thủy lợi. 

Mưa lớn làm nhiều tuyến giao thông ở Quảng Ngãi bị sạt lở nặng.
Mưa lớn làm nhiều tuyến giao thông ở Quảng Ngãi bị sạt lở nặng.

Cụ thể, về thủy lợi có khoảng 14.000m kênh mương, 8 hồ chứa, 12 công trình nước sạch, 28 đập dâng bị sạt lở, hư hỏng, bồi lấp.

Về hạ tầng giao thông có 64 điểm bị sạt lở, mặt đường hư hỏng, gồm: 34 điểm trên 3 tuyến quốc lộ 24, 24B, 24C qua địa phận Quảng Ngãi và 30 điểm trên 7 tuyến tỉnh lộ. 

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông, bờ biển và hạ tầng giao thông tại Quảng Ngãi -0
Tuyến Eo Chim đi Trà Nham (huyện Trà Bồng) bị sạt lở hơn 2/3 mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.  

Ngoài ra, hàng loạt tuyến đường huyện, xã còn có hàng trăm điểm sạt lở, trong đó nghiêm trọng nhất tuyến Eo Chim đi Trà Nham (huyện Trà Bồng), bị sạt lở khoảng 200m, gây ách tắc giao thông hoàn toàn và cô lập 3 thôn thuộc xã Hương Trà. Tạm thời, chính quyền địa phương mở đường mòn và rào chắn tại điểm sạt lở để xe gắn máy lưu thông.

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông, bờ biển và hạ tầng giao thông tại Quảng Ngãi -0
Trong lúc chưa thể khắc phục được, huyện Trà Bồng tạm thời mở lối mòn và rào chắn để xe gắn máy lưu thông. 

Đối với bờ sông, tổng chiều dài sạt lở nghiêm trọng khoảng 4.500m, gồm: sông Trà Bồng đoạn qua các xã: Bình Minh, Bình Dương (huyện Bình Sơn); sông Phước Giang đoạn xã Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành) và xã Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa); sông Trà Khúc đoạn qua các xã: Tịnh Hà, Tịnh Minh, Tịnh Sơn, Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh).

Mưa lũ, triều cường cũng làm bờ biển các thôn: Châu Thuận Biển, Châu Thuận Tây, Châu Me, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 2.500m, ăn sâu vào đất liền khoảng 50m, nguy cơ ảnh hưởng đến 1.200 hộ dân.