Mưa lớn ở Nghệ An làm một người tử vong

NDO -

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lớn trong gần 3 ngày qua đã làm một người thiệt mạng, ngập gần 700 ngôi nhà cùng hàng nghìn ha lúa, ngô, rau màu và thủy sản bị thiệt hại...

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quỳnh Lưu có một số điểm bị ngập sâu, đi lại khó khăn. (Ảnh: Việt Hùng)
Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quỳnh Lưu có một số điểm bị ngập sâu, đi lại khó khăn. (Ảnh: Việt Hùng)

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, nhiều địa phương ở Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được ở các địa phương: Quỳnh Lưu, 382 mm; Nghĩa Khánh, 319 mm; Tây Hiếu, 221 mm; Quỳ Châu, 217 mm; Đô Lương, 209 mm…

Mưa lớn đã khiến một số hồ thủy điện như Khe Bố, Chi Khê, Bản Ang, Châu Thắng phải tiến hành xả lũ; lưu lượng xả lũ từ vài chục m3/s đến 725 m3/s.

Mưa lũ đã khiến anh Nguyễn Xuân Hiếu (sinh năm 1990), trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ bị thiệt mạng do lật thuyền, bị đuối nước khi đang đánh cá trên sông. Sáng 26/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Hiếu.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có gần 700 ngôi nhà bị ngập, trong đó: Quỳnh Lưu. 574 nhà; Nghĩa Đàn, 81 nhà; Yên Thành, 41 nhà. Lực lượng cứu hộ các địa phương đã tiến hành sơ tán 82 hộ dân đến nơi an toàn do ngập sâu và sạt lở…

Mưa lũ đã làm gần 3.900 ha lúa, ngô, rau màu và thủy sản bị ngập, thiệt hại hàng tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các huyện: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai…

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến quốc lộ: 1, 48, 48B, 48E, 7B, 15 và nhiều tuyến tỉnh lộ bị ngập sâu tại nhiều điểm (thấp trũng, tràn…) từ 0,5-1m gây ách tắc giao thông. Cảnh sát giao thông cùng lực lượng khác ở các địa phương đã tổ chức chốt chặn 24/24 giờ để ngăn hay hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn.

Sáng 26/9, nhiều đoạn trên các tuyến quốc lộ 1A, 48B đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu vẫn bị ngập. Cảnh sát giao thông và lực lượng các địa phương có mặt ở những cung đường ngập lụt để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân qua lại an toàn.