Mưa lớn, nhiều hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế điều tiết xả nước

NDO -

Chiều 12/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhiều hồ thủy điện tại Thừa Thiên Huế đã chủ động điều tiết xả nước về hạ du ngay trong tối 11/9, nhằm ứng phó hoàn lưu bão số 5 và ấp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên địa bàn.

Hồ thủy điện Thượng Nhật (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều tiết xả nước về hạ du từ 50 - 700 m3/giây.
Hồ thủy điện Thượng Nhật (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều tiết xả nước về hạ du từ 50 - 700 m3/giây.

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 5 và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to.

Để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát công văn yêu cầu nhà máy Thủy điện A Lưới và Thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin3 - A Lin B1) ở huyện A Lưới và hồ thủy điện Thượng Nhật (ở huyện Nam Đông) vận hành điều tiết nước.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện miền trung - chủ đầu tư thủy điện A Lưới, Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú - chủ đầu tư đập thủy điện A Lin 3, Công ty thủy điện Thượng Nhật - hồ thủy điện Thượng Nhật thực hiện điều tiết nước và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có sự chỉ đạo.

a7.jpg -0
 Công an huyện Phong Điền giúp dân lợp lại những ngôi nhà bị tốc mái.

Hiện, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xuất hiện những đợt mưa rất to, có nơi rất to, đặc biệt ở khu vực vùng ven biển và miền núi. Nhiều phương án đã được tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống  thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng bão số 5, thống kê sơ bộ đến chiều 12/9, trên địa bàn Thừa Thiên Huế  có 29 ngôi nhà bị tốc mái.  

Bão số 5 gây mưa lớn ở Thừa Thiên Huế -0
Lực lượng xung kích tại các xã Phong Hiền, Phong Hòa (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) giúp dân khắc phục, sửa chữa lại nhà bị tốc mái. 

Ngay trong chiều 11 và sáng 12/9, Công an các huyện Phong Điền, Quảng Điền đã triển khai lực lượng xung kích của xã phối hợp Công an cơ sở tại các xã trên địa bàn tiến hành lợp lại những mái nhà bị bão thổi tốc mái, giúp người dân ổn định cuộc sống sau mưa bão.