Miền bắc có rét đậm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

NDO -

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ở miền bắc, trời sẽ rét. Có khả năng xuất hiện tình trạng rét đậm ở vùng đồng bằng, rét hại ở vùng núi. Cần đề phòng tình trạng băng giá ở các đỉnh núi cao.

Băng giá phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, Lào Cai ngày 9/1/2021 (Ảnh minh họa: Quốc Hồng-TN).
Băng giá phủ kín đỉnh đèo Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, Lào Cai ngày 9/1/2021 (Ảnh minh họa: Quốc Hồng-TN).

Đây là thông tin được ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chia sẻ tại hội thảo cung cấp thông tin về diễn biến thiên tai 2021, dự báo thiên tai 2022 và kế hoạch dự báo phục vụ Tết Nhâm Dần chiều 20/1.

Miền bắc sẽ rét trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần -0
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Ông Lâm cho biết, thời điểm trước Tết Nguyên đán, khoảng từ ngày 24-27/1 (22-25 tháng Chạp) cả nước ít mưa, trời nắng ấm. Khoảng ngày 28/1 (26 tháng Chạp), miền bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh. Khoảng ngày 31/1 (29 tháng Chạp), sẽ có không khí lạnh bổ sung.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ 30 tháng Chạp đến mùng 1 Tết Nguyên đán), thời tiết ở miền bắc trời nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ vùng đồng bằng 13-18 độ C, vùng núi 8-16 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời rét. Phía nam trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ trời nắng.

Cũng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 2 đến 7/2 (tức từ mùng 2 đến mùng 7 Tết Nhâm Dần), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Miền bắc vẫn duy trì tình trạng mưa rét.

Ở khu vực miền trung, phía bắc đèo Hải Vân có mưa rét, phía nam nắng ráo. Miền nam trời nắng.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết thêm, có khả năng sẽ xuất hiện vùng áp thấp/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông cuối tháng 1/2022. Có thể đêm 26 ngày 27/1, có một vùng thấp vượt qua đảo Palawan đi vào Biển Đông và di chuyển lên phía bắc, chưa có dấu hiện mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát hành Bản tin chuyên đề dự báo thời tiết Tết Nhâm Dần chính thức vào 16 giờ 30 phút ngày 22/1/2022 (tức ngày 20 tháng Chạp, năm Tân Sửu).

Bản tin được cập nhật hằng ngày để giúp cho người dân có thể thuận tiện theo dõi thông tin, diễn biến về thời tiết, phục vụ cho việc đi lại, chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2021.

Dự báo xu thế thiên tai dịp Tết Nhâm Dần
Trên biển: Có khả năng xuất hiện vùng áp thấp/áp thấp nhiệt đới vào cuối tháng 1/2022.
Tết Nguyên đán Nhâm Dần: ở miền bắc sẽ rét, có khả năng xuất hiện tình trạng rét đậm ở vùng đồng bằng, rét hại vùng núi, đề phòng tình trạng băng giá ở các đỉnh núi cao.
Ven biển Nam Bộ: xuất hiện đợt triều cường có độ cao trung bình kéo dài từ 29 tháng Chạp tới mùng 3 Tết.
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)