Lạng Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ

NDO -

Chiều 10/5, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chi Lăng Lương Thành Trung cho biết: Do mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến nay, nên hầu hết các địa phương trong huyện đều bị ảnh hưởng nặng nề. Trên địa bàn có 10 nhà dân bị sập hoàn toàn, 1.262 nhà bị ngập úng, sạt lở; hàng nghìn hécta hoa màu gồm thuốc lá, ớt, ngô bị ngập úng...

Đội cứu hộ vào khu vực dân cư, thuộc xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, giải cứu người dân bị lũ cô lập.
Đội cứu hộ vào khu vực dân cư, thuộc xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, giải cứu người dân bị lũ cô lập.

Đặc biệt, tại khu Hòa Bình II, thị trấn Đồng Mỏ, khoảng 10 gia đình với gần 40 người dân bị mắc kẹt trong nhà, do nước chảy xiết, mạnh, ngập cao khoảng 1,2 m... Trước nguy cơ bị lũ cuốn trôi, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực II đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền thị trấn tổ chức giải cứu người dân bị mắc kẹt ra khỏi nhà và di chuyển đến địa điểm an toàn. Hiện vẫn chưa tính được thiệt hại do hậu quả mưa lũ gây ra.

Tại huyện Bắc Sơn, do mưa lớn kéo dài, vào khoảng gần 1 giờ sáng 10/5, một lượng lớn đất đồi sạt lở vào ngôi nhà của gia đình anh Dương Tiến Kim (gồm 5 người), thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn khiến một số bức tường của ngôi nhà bị đổ, bùn, đất tràn vào nhà. Hậu quả, chị Triệu Thị Lan (sinh 1982), vợ anh Kim tử vong. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Lạng Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ -0
 Hơn 800 m đường Đèo Bén Quốc lộ 279, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng bị nước lũ gây hư hỏng nặng.

Gia đình anh Dương Tiến Kim thuộc diện hộ nghèo. Ngay khi xảy ra sự việc, các cấp, ngành, cá nhân của huyện đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng và động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát với gia đình. Ngay sau sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã đến động viên chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Quan cho biết, tại thị trấn Văn Quan, do nước dâng cao và chảy xiết kiến 125 lồng nuôi cá của bà con bị vỡ, một lượng lớn cá thoát ra sông, lượng cá thất thoát lên tới 27 tấn, ước thiệt hại hơn 3,2 tỷ đồng.

Đến 17 giờ chiều nay, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa thống kê được thiệt hại do mưa lớn gây ra.