Khởi động dự án trồng hàng nghìn cây gạo tại chùa Hương

NDO -

Sáng 20/12, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức lễ ra quân “Trồng cây thanh niên hoa mộc miên suối Yến - chùa Hương”.

Đồng chí Ngô Văn Cương và đại diện lãnh đạo huyện Mỹ Đức cùng trồng những cây hoa gạo đầu tiên của dự án.
Đồng chí Ngô Văn Cương và đại diện lãnh đạo huyện Mỹ Đức cùng trồng những cây hoa gạo đầu tiên của dự án.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Đường cây mộc miên tại quần thể di tích thắng cảnh suối Yến - chùa Hương”, ở giai đoạn 1 (năm 2022-2027) dự kiến sẽ trồng khoảng 1.200 đến 1.500 cây gạo (còn có tên là cây mộc miên) tại khu vực suối Yến, chùa Hương.

Đây là dự án nhằm hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết: dự án được thực hiện chủ yếu bằng sự chung tay hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội hóa. Khi dự án hoàn thành, những cây hoa gạo sẽ góp phần tô thắm vẻ đẹp, góp phần nâng cao số lượng khách du lịch đến với danh thắng chùa Hương.

Cụ thể hơn, không chỉ có ý nghĩa tích cực về bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nổi bật tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, dự án còn được kỳ vọng sẽ mang lại sinh kế mới cho người dân địa phương như chế biến thực phẩm, hoa gạo sấy khô, chế tác hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ…

Theo đồng chí Ngô Văn Cương, nếu mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất 1 cây xanh, thì cả nước sẽ có hàng chục triệu cây xanh, góp sức trẻ phủ xanh đất nước, cải thiện môi trường sống, hướng đến phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, UBND huyện Mỹ Đức đã tiếp nhận nguồn lực ủng hộ dự án, cây xanh từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.