Kè biển ở Cửa Lò bị sóng đánh hư hỏng

NDO -

Do ảnh hưởng của bão số 7 và số 8 tuyến bờ kè dọc bãi biển Cửa Lò vừa mới được sửa chữa năm trước đã bị hư hỏng nặng, nứt toác, đổ sập kéo dài hàng chục mét.

Một đoạn kè biển ở Cửa Lò bị sóng biển làm hư hỏng
Một đoạn kè biển ở Cửa Lò bị sóng biển làm hư hỏng

Nhiều mảng bê-tông, gạch bị sóng hất văng lên bờ, chắn ngang lối dành cho người đi bộ. Ở gần đó, các ki ốt kinh doanh dịch vụ dọc bãi biển cũng bị đá, bê-tông từ kè biển hất văng lên, có nguy cơ bị sóng biển phá hỏng.

Dọc bờ kè, những mảng bê-tông bị sóng đánh hở hoác hết chân bờ kè, các rọ đá cũng bị xiêu vẹo.

Được biết, tuyến kè biển này từng bị sạt lở nặng nề sau đợt mưa lũ năm 2020 với khoảng 300m chiều dài kè đường dạo bộ chắn sóng bị hư hỏng và sụt lún; khoảng 500m2 đường dạo bộ bị hư hỏng và sập, lún; 500m chiều dài kè bị xói lở...

Sau đó, thị xã Cửa Lò đã cho sửa chữa tạm thời, gia cố bằng rọ sắt, bê-tông để phục vụ mùa du lịch với kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng, chủ yếu là từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, đợt mưa bão vừa qua, một số vị trí kè tạm, từng được tu sửa lại bị sóng biển đánh sập, hư hại...

Hiện thị xã Cửa Lò đang triển khai dự án làm kè chắn sóng từ đảo Lan Châu tới ngã 3 Cửa Hội, với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.