Hưng Yên phát động trồng 191 nghìn cây các loại

NDO -

Ngày 7/2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”- Xuân Nhân Dần năm 2022, tại tuyến đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trồng cây trên tuyến đường Triệu Quang Phục, thành Phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trồng cây trên tuyến đường Triệu Quang Phục, thành Phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tại lễ phát động Tết trồng cây, tỉnh Hưng Yên phấn đấu năm 2022 trồng hơn 191 nghìn cây các loại; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng cán bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên đã trồng cây dọc theo tuyến đường Triệu Quang Phục.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời đồng chí nêu bật  chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên phát triển đúng hướng.

Tỉnh phát huy hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của một tỉnh giáp Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao cung cấp lương thực, thực phẩm, nông sản cho thị trường Hà Nội và trong nước, nâng cao thu nhập cho nông dân; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trong và ngoài nước; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt việc thu hút đầu tư; lựa chọn, ưu tiên những dự án nhà đầu tư trong nước làm được, làm tốt; thu hút những dự án của doanh nghiệp có vốn nước ngoài có năng lực tài chính mạnh, công nghệ cao, hiện đại; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hưng Yên, cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Năm 2021, nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trồng được hơn 226 nghìn cây phân tán các loại, đạt 116% kế hoạch; trong đó, có hơn 196 nghìn cây ăn quả, còn lại là cây lấy gỗ, cây bóng mát. Việc trồng cây đã góp phần cải tạo vườn tạp kém hiệu quả, phát triển các loại cây trồng có thế mạnh của từng địa phương; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới của địa phương, hình thành các tuyến phố trồng cây xanh đặc trưng và cây ăn quả đặc thù truyền thống của tỉnh Hưng Yên.