Học sinh Nậm Mòn về nhất cuộc thi xây dựng sân chơi từ đồ tái chế

NDO -

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tập đoàn Suntory và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2021 và Vòng chung kết cuộc thi “Mizuiku cùng thiếu nhi xây dựng sân chơi tái chế”.

Cô trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Mòn (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) giành giải Nhất cuộc thi.
Cô trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Mòn (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) giành giải Nhất cuộc thi.

Là chương trình giáo dục về bảo vệ nguồn tài nguyên nước dành cho học sinh tiểu học, năm 2004, “Mizuiku - Em yêu nước sạch” lần đầu được khởi động tại Nhật Bản. Đến năm 2015, chương trình được triển khai thí điểm ở Việt Nam, gặt hái nhiều thành công và được mở rộng quy mô vào năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, cho biết: chương trình đã triển khai 24 khóa tập huấn cho 1.170 giáo viên, tình nguyện viên; hơn 1.160 lớp học Mizuiku cho gần 47 nghìn học sinh tiểu học; triển khai 5 công trình nhà vệ sinh từ chai nhựa, 15 máy lọc nước cho trường học, chợ dân sinh; tiếp cận 374 nghìn người thụ hưởng…

Học sinh Nậm Mòn về nhất cuộc thi xây dựng sân chơi từ đồ tái chế -0
 Phác thảo thiết kế sân chơi tái chế đã giành giải Nhất cuộc thi. 

Sau 7 năm, chương trình đã tổ chức gần 3.000 lớp học Mizuiku cho khoảng 92 nghìn học sinh; triển khai 83 công trình nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm vệ sinh nguồn nước tại các trường học; tiếp cận 1,9 triệu người dân Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2021, đã diễn ra cuộc thi “Mizuiku cùng thiếu nhi xây dựng sân chơi tái chế”. Dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, cuộc thi được khởi động cuối tháng 3/2021 tại tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải nhất tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Mòn (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Đồng thời, trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 1 giải “Sân chơi được yêu thích nhất”.

3 ý tưởng xuất sắc nhất cuộc thi đã được Ban tổ chức lựa chọn để áp dụng vào thực tế, trở thành các sân chơi mơ ước của thiếu nhi, đồng thời giáo dục các em về việc tái chế rác thải, bảo vệ môi trường sống, kiến tạo tương lai xanh.