Gần 1.150 ha lúa mùa bị gẫy đổ do dông, lốc tại Điện Biên

NDO -

Theo thông tin từ Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên Hoàng Văn Viên, trận mưa dông kèm gió giật mạnh trong hai ngày 13 và 14/9 tại các huyện: Điện Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ, làm 355 ngôi nhà bị đổ tường, tốc mái, đổ sập; gần 1.150 ha lúa bị gẫy đổ, thiệt hại từ 30-50% năng suất. Ước tổng thiệt hại trên 10,8 tỷ đồng.

Người dân bản Huổi Sứa, xã Ẳng Cang khắc phục hậu quả mưa giông tại lớp học điểm bản Huổi Sứa.
Người dân bản Huổi Sứa, xã Ẳng Cang khắc phục hậu quả mưa giông tại lớp học điểm bản Huổi Sứa.

Ngay sau khi trận dông, lốc kết thúc, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đã thành lập các tổ công tác phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trực tiếp xuống hiện trường, tổ chức rà soát, thống kế thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và sản xuất. 

Để hạn chế thiệt hại năng suất lúa mùa trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên khuyến cáo các huyện chủ động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thu hoạch sớm diện tích lúa đã đỏ đuôi, theo tinh thần khẩn trương “xanh nhà hơn già đồng”.

Đồng thời đề nghị Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn các huyện, chính quyền các xã chủ động huy động nhân lực tại chỗ khơi thông kênh thủy lợi để đảm bảo cung cấp nước tưới cho sản xuất.