Chiến sĩ biên phòng về nhất Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”

NDO -

Vượt qua 400 đề tài ở các vòng loại và tiếp tục giành số điểm cao nhất ở vòng chung kết, đồng chí Nguyễn Văn Hiển (Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đã vô địch Cuộc thi với phần thưởng 50 triệu đồng và gói hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia để hiện thực hóa đề tài.

Ban Tổ chức Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” trao phần thưởng tặng các thí sinh, đại diện thí sinh giành giải cao ở vòng chung kết.
Ban Tổ chức Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” trao phần thưởng tặng các thí sinh, đại diện thí sinh giành giải cao ở vòng chung kết.

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”.

Diễn ra từ ngày 28/5 đến 7/8 vừa qua, Cuộc thi đã thu hút hơn 400 đề tài của các bạn trẻ trên cả nước, trải đều trên các lĩnh vực: truyền thông sáng tạo, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu ưu tiên các giải pháp dựa vào tự nhiên, kinh doanh có trách nhiệm với biến đổi khí hậu.

Nhận định về chất lượng các đề tài tham gia Cuộc thi, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết: năng lực, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là rất dồi dào, hoàn toàn có thể đóng góp, mang lại những kết quả tích cực hơn nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu trong tương lai, bảo đảm cho Việt Nam phát triển bền vững.

Chia sẻ tại vòng chung kết Cuộc thi, Hoa hậu H’Hen Niê nói: “Không phải ngày một ngày mai, không chỉ cá nhân, mà sống xanh là việc cần thực hiện liên tục với sự chung tay của toàn cộng đồng. Đặc biệt là khi môi trường sống đang đối mặt với thực trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng”.

Vòng chung kết Cuộc thi có sự góp mặt của mười thí sinh, nhóm thí sinh tiêu biểu dưới hình thức trực tuyến. Sau nhiều phần tranh tài sôi nổi bằng hình thức thuyết trình và tranh biện, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải nhất với phần thưởng 50 triệu đồng tặng đề tài “Giải pháp trồng cây dâu tằm ở khu vực biên giới, xây dựng hàng rào sinh học để giữ đất và chống xói mòn, phát triển kinh tế xã hội cho cư dân biên giới” của tác giả Nguyễn Văn Hiển (Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Chiến sĩ biên phòng về nhất Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” -0
Cô giáo Lê Thị Hảo, người giành giải nhì Cuộc thi, trình bày đề tài trước Ban Giám khảo dưới hình thức trực tuyến. 

2 giải nhì, mỗi giải 20 triệu đồng, đã thuộc về các đề tài: “Ý tưởng xây dựng bảo tàng mini đồ dùng học tập bằng rác thải cho học sinh phổ thông” của nhóm Tương lai xanh HTK (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội); “Ý tưởng thu gom rơm, rạ thải từ nông nghiệp nhằm làm giảm khói bụi gây ô nhiễm môi trường và làm nguyên liệu cải tiến bề mặt sân bê tông giúp tăng năng suất muối cho bà con nhân dân vùng sản xuất muối ven biển”, tác giả Lê Thị hảo (Trường THCS Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 3 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng; 4 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng; một giải phong trào trị giá 3 triệu đồng.

Cùng với phần thưởng tiền mặt, các thí sinh, nhóm thí sinh giành giải sẽ được hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UNDP Việt Nam để hiện thực hóa dự án trong thời gian tới.