Châu Âu vừa có mùa hè nóng nhất trong lịch sử

NDO -

Ngày 7/9, các nhà khoa học Liên minh châu Âu cho biết, châu Âu vừa có mùa hè nóng kỷ lục trong năm nay.

Nhiệt kế gắn trên tường trụ sở Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) cho thấy nhiệt độ ở Bonn, Đức vào ngày 31/7/2020 là 40 độ C. Ảnh: Reuters.
Nhiệt kế gắn trên tường trụ sở Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) cho thấy nhiệt độ ở Bonn, Đức vào ngày 31/7/2020 là 40 độ C. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus của EU cho biết, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình trong ba tháng từ 6-8 cao hơn gần 1 độ C so với mức trung bình giai đoạn từ 1991-2020, trở thành mức nhiệt độ cao nhất trong dữ liệu. Trước đó, kỷ lục nóng nhất thuộc về mùa hè năm 2010 và 2018, thấp hơn mùa hè năm nay 0,1C.

Nhiệt độ mùa hè năm 2021 đánh dấu cột mốc mới nhất trong xu hướng nóng lên toàn cầu trong thời gian dài khi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm thay đổi khí hậu hành tinh.

Hồ sơ của Copernicus được xây dựng từ năm 1950, nhưng được kiểm tra chéo với các bộ dữ liệu khác có từ giữa thế kỷ 19.

Copernicus cho biết trong một tuyên bố rằng, trên toàn cầu, tháng 8/2021, cùng với tháng 8/2017 có mức nhiệt cao thứ ba trong lịch sử được ghi nhận, nóng hơn 0,3 độ C so với mức trung bình 1991-2020.

Đối với châu Âu, nhiệt độ trong tháng 8 vừa qua gần mức trung bình 1991-2020, nhưng lại có sự tương phản trên khắp lục địa. Cụ thể, mức nhiệt phá kỷ lục ở các nước Địa Trung Hải, nóng hơn mức nhiệt trung bình ở phía đông và dưới mức trung bình ở phía bắc.