Cà Mau phát động tổng vệ sinh môi trường mừng năm mới

NDO -

Ngay đầu năm mới, tỉnh Cà Mau phát động cao điểm tổng vệ sinh, cải thiện cảnh quan môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn toàn tỉnh. 

Chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn TP Cà Mau hưởng ứng dọn vệ sinh môi trường ngay sau lễ phát động.
Chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn TP Cà Mau hưởng ứng dọn vệ sinh môi trường ngay sau lễ phát động.

Lễ phát động chính thức diễn ra sáng 16/1, là một trong những chương trình hành động thiết thực của UBND tỉnh Cà Mau nhằm cải thiện cảnh quan môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Đợt cao điểm sẽ kéo dài trong khoảng 45 ngày, kể từ 12/1 đến 28/2. Trong đợt cao điểm này, các đơn vị chức năng tỉnh Cà Mau cùng chính quyền các địa phương trong tỉnh sẽ tập trung lực lượng ra quân: Thu gom rác, thực hiện vệ sinh môi trường ở các khu vực công cộng, tuyến giao thông chính, nơi tập trung đông người, quảng trường, trung tâm thương mại, dịch vụ, trụ sở cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu vực có điểm nhấn cảnh quan; dọn dẹp cỏ rác, cây tạp các tuyến đường giao thông nông thôn... Trong nhân dân, mỗi hộ gia đình phải tự thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường nơi ở, sinh hoạt, khu vực không gian sinh sống, cảnh quan trên tuyến đường đi qua phần đất gia đình…

Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, nhắc lại quan điểm chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ “không đánh đổi môi trường lấy kinh tế” để nói lên quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong việc phát triển kinh tế nhưng không thể để suy thoái về môi trường. Đây cũng là lý do suốt thời gian qua, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân quan tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường với nhiều hình thức khác nhau, để môi trường sống chung quanh trở nên xanh hơn, sạch hơn, thông thoáng hơn. Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng công tác bảo vệ môi trường ở Cà Mau vẫn còn nhiều mặt hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được cải thiện, thậm chí có nơi còn diễn biến phức tạp...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị chức năng, các địa phương trong tỉnh: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công viên chức và người lao động và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ môi trường, để mọi người thường xuyên, tích cực thực hiện trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường; mở đợt cao điểm ra quân thu gom rác, xử lý ao tù nước đọng nhằm giải quyết dứt điểm khu vực ô nhiễm môi trường nổi cộm ở từng địa bàn dân cư...

Đồng thời, kết hợp tổng vệ sinh với xây dựng cảnh quan môi trường, trồng cây cảnh tại các khu trung tâm đô thị, khu dân cư, trụ sở cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trồng hoa, cây xanh các tuyến lộ giao thông nông thôn, xây dựng các điểm nhấn cảnh quan có môi trường trong lành để nhân dân tham quan, thưởng ngoạn vui Xuân đón Tết; tăng cường kiểm soát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, để phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi xả thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường, nhất là trường hợp tiếp tục xả thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường sau khi chính quyền và nhân dân đã có hoạt động xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường và cảnh quan…