BSR phát động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025

NDO -

Sáng 23/11, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức lễ phát động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và BSR tham gia trồng cây xanh tại Khu chứng tích Sơn Mỹ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và BSR tham gia trồng cây xanh tại Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, BSR, chính quyền và người dân địa phương.

Trước buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát vào ngày 16/3/1968.

Theo ông Bùi Ngọc Dương, Tổng Giám đốc BSR, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị COP26; thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021), BSR cam kết đến hết năm 2025 sẽ trồng ít nhất 1 triệu cây xanh.

Theo kế hoạch, toàn bộ 1 triệu cây xanh sẽ được trồng phân tán tại khuôn viên Nhà máy lọc dầu Dung Quất, trụ sở Công ty BSR, các khu đô thị, khu di tích, trường học, công sở, nơi công cộng và trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ cây giống cho bà con nhân dân trồng rừng sản xuất…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, hằng năm, tỉnh Quảng Ngãi luôn gánh chịu những tác động nghiêm trọng do thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Do vậy, việc trồng cây xanh, nâng cao độ che phủ, chất lượng rừng, phục hồi hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh thực hiện giai đoạn 2021-2025, với tổng số lượng 15 triệu cây xanh, bình quân 3 triệu cây xanh/năm; trồng cây xanh với nhiều hình thức như: trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển, hồ đập nhỏ, trồng cây xanh cảnh quan ở khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh, với đa dạng các loài cây trồng.

“Hôm nay, BSR tổ chức lễ phát động trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 là hành động thiết thực của phong trào trồng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Từ đó, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội, nhất là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng tỉnh Quảng Ngãi chung tay hưởng ứng tham gia các hoạt động của kế hoạch thực hiện đề án 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Quảng Ngãi.