Cần có giải pháp lâu dài trong chống xói lở bờ biển Cửa Đại

NDO -

Trong chuyến khảo sát thực địa triển khai thi công Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai lưu ý, trong quá trình triển khai dự án này, tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp lâu dài để phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; gắn với phát triển du lịch, ổn định cuộc sống dân cư trong khu vực.

Đoàn công tác khảo sát tại bờ biển Cửa Đại (Hội An).
Đoàn công tác khảo sát tại bờ biển Cửa Đại (Hội An).

Ngày 8/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo dẫn đầu đã đi khảo sát thực địa triển khai dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh đã đi khảo sát và làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đề nghị các chủ hồ thủy điện phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, lắp đặt và thường xuyên kiểm tra hoạt động của các trạm quan trắc tự động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ở vùng hạ du khi tiến hành xả lũ.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị tỉnh Quảng Nam chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là ban chỉ huy phòng, chống thiên tai ở cấp xã phải ra theo dõi vùng có nguy cơ sạt lở để kịp thời có phương án di dời. Đồng thời lưu ý, tỉnh Quảng Nam cần kiểm tra lại những công trình giao thông, những vị trí xung yếu như cầu, cống… để thoát lũ.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra thực tế tại công trình chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại.

Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại triển khai vào tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Theo thiết kế, dự án xây dựng tuyến đê liền ngầm dài 1.530m, nối tiếp với dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An kết hợp với nạo vét Cửa Đại về phía bắc.

Đồng thời, san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 600m, nạo vét luồng phía bờ bắc Cửa Đại có chiều dài 1.950m để thông luồng giao thông thủy kết hợp tận dụng nguồn cát nạo vét san lấp tạo bãi. Tổng kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương.

Tại đây, đoàn công tác đề nghị trong quá trình triển khai Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam tiếp tục nghiên cứu giải pháp lâu dài để phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; định hướng giải pháp tổng thể ổn định bờ biển, gắn với phát triển du lịch, ổn định cuộc sống dân cư trong khu vực.