MỞ RA GIAI ĐOẠN HỢP TÁC MỚI

GIỮA VIỆT NAM VỚI
HÀN QUỐC VÀ ẤN ĐỘ

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ từ ngày 12 đến 19/12/2021. Chuyến thăm mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc tiến tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Việt Nam và Ấn Độ cũng chuẩn bị kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm tới.

Chuyến thăm thể hiện sự chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại của Quốc hội, góp phần triển khai đường lối chính sách đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẳng định Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của Hàn Quốc và Ấn Độ; ủng hộ vai trò của Hàn Quốc và Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới; sẵn sàng hợp tác cùng các nước đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

HÀN QUỐC

KỲ TÍCH PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC

Tháp Namsan, Seoul, Hàn Quốc.

Chùa Baekyangsa.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul.

Tháp Namsan, Seoul, Hàn Quốc.

Chùa Baekyangsa.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul.

Nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh, ngành công nghiệp giải trí hàng đầu và nền kinh tế phát triển vượt bậc. Với sự kết hợp độc đáo giữa nét truyền thống và hiện đại, làn sóng văn hóa Hàn Quốc, còn gọi là Hallyu, du nhập vào nhiều nước, tác động mạnh mẽ các nền văn hóa đương đại trong khu vực và trên thế giới.

Trải qua quá trình phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, được mệnh danh là "Kỳ tích sông Hàn", Hàn Quốc hiện là nền kinh tế hàng đầu châu Á, cũng như thế giới; phát triển mạnh trong các ngành như điện tử, ô-tô, tàu biển…

Hàn Quốc đã ký 16 hiệp định thương mại tự do với hơn 50 quốc gia, trong đó có nhiều đối tác quan trọng như Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)...

Nhằm thiết kế tầm nhìn 100 năm tới cho nền kinh tế, tháng 7/2020, Hàn Quốc đã công bố Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (K-New Deal), từng bước đưa nền kinh tế nước này trở thành nền kinh tế đi đầu, ít phát thải carbon, thông qua ba trụ cột là chuyển đổi kỹ thuật số, phát triển xanh và củng cố mạng lưới an ninh.

Trong triển khai chính sách đối ngoại những năm gần đây, Hàn Quốc thúc đẩy Chính sách hướng Nam mới với trọng tâm là tăng cường và tiến tới nâng tầm quan hệ với ASEAN, cũng như các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, nhằm xây dựng cộng đồng hòa bình và thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Hàn Quốc tham gia tích cực trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; phối hợp chặt chẽ các nước thành viên của Hiệp hội, góp phần duy trì đà hợp tác, ứng phó dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi.

KHÔNG NGỪNG NÂNG TẦM
QUAN HỆ ĐỐI TÁC


Được thiết lập từ năm 1992, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển nhanh chóng. Sau khi ra tuyên bố chung về "Quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21" vào tháng 8/2001, giao lưu và hợp tác giữa hai nước đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc vào tháng 10/2009 đã mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, với nhiều thành tựu hợp tác quan trọng.

Thời gian qua, trong bối cảnh đại dịch, quan hệ hai nước vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương bằng các hình thức phù hợp. Việc duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao, cũng như các cấp, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo tiền đề vững chắc cho hợp tác giữa hai bên.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước cũng tiếp tục được củng cố và phát triển theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Trong các nhiệm kỳ gần đây, các Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa, Chung Sye-kyun và Park Byeong Seug đều đã thăm chính thức Việt Nam lần lượt vào tháng 3/2015, 4/2017 và 11/2020. Về phía Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng 12/2018.

Hai bên đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội, nhất là trong việc phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi hậu dịch bệnh; đồng thời tăng cường giao lưu nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Hai bên đều khẳng định tăng cường trao đổi, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)...

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tính lũy kế đến hết tháng 8/2021, Hàn Quốc đứng thứ nhất trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 72,35 tỷ USD, với hơn 9.100 dự án còn hiệu lực. Trong 8 tháng đầu năm 2021, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 2,44 tỷ USD, với 251 dự án mới.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt 48,5 tỷ USD, tăng 17,4% so cùng kỳ năm 2020, trong đó xuất khẩu đạt 13,9 tỷ USD, tăng 9,9%; nhập khẩu đạt 34,6 tỷ USD, tăng 20,5%. Hàn Quốc cũng đứng thứ hai về viện trợ ODA cho Việt Nam. Hàn Quốc đã hỗ trợ 1,2 tỷ USD vốn vay ưu đãi từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) cho giai đoạn 2012-2015. Tháng 11/2017, hai bên đã ký Hiệp định tín dụng khung Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2016-2020 với số vốn 1,5 tỷ USD và đang tiến hành các bước để gia hạn Hiệp định đến năm 2023.

Hợp tác lao động cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam là nước phái cử lao động lớn thứ hai tới Hàn Quốc. Hiện Việt Nam có khoảng 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc.

Các lĩnh vực khác như hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, văn hóa-giáo dục cũng được thúc đẩy, góp phần tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Hiện có 76 tỉnh, thành, địa phương của Việt Nam đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác với các địa phương, tổ chức của Hàn Quốc. Các cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả tại các cơ chế đa phương, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC…, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí phối hợp tích cực trong thời gian Việt Nam đảm nhận vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024, góp phần thắt chặt quan hệ của Hiệp hội với Hàn Quốc, cũng như góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam phát triển nhanh và sâu rộng một cách đáng kinh ngạc trong mọi lĩnh vực. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, hợp tác dựa trên nền tảng sự tin cậy giữa hai nước được nuôi dưỡng trong 30 năm qua sẽ phát triển sâu đậm hơn nữa trong 30 năm tới.
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đại sứ Park Noh Wan bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

ẤN ĐỘ

CÚ HUÝCH TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC

"MAKE IN INDIA"

n Độ có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt, lưng dựa vào dãy Himalaya hùng vĩ, mặt hướng ra Ấn Độ Dương mênh mông, có sông Ấn và sông Hằng chảy qua, là một trong những cái nôi của nền văn minh nông nghiệp cổ đại. Với lịch sử lâu đời hơn 4.500 năm, Ấn Độ cũng là nơi hình thành nhiều đức tin, tư tưởng triết học, văn hóa lớn trên thế giới.

Khu lăng mộ Taj Mahal. (Ảnh: Taj Mahal)

Khu lăng mộ Taj Mahal. (Ảnh: Taj Mahal)

Ấn Độ có môi trường chính trị nội bộ cơ bản ổn định. Uy tín của Thủ tướng Narendra Modi không ngừng được củng cố từ khi thắng cử nhiệm kỳ 2 (tháng 5/2019). Thủ tướng Modi đã thông qua ngân sách mới theo hướng thúc đẩy kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất và đời sống người dân. Nhờ những biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế, IMF dự đoán tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ trong tài khóa 2021-2022 sẽ đạt mức 9,5%.

Với dân số lớn thứ 2 và diện tích lớn thứ 7 thế giới, Ấn Độ là một trong những cường quốc công nghiệp thế giới, có nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Chiến lược “Make in India” do Thủ tướng Modi khởi xướng năm 2014 đem lại những kết quả đầy ấn tượng, là bước chuyển đưa Ấn Độ trở thành một trong những trung tâm sản xuất toàn cầu. Kế hoạch nhắm tới thu hút đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nâng cao kỹ năng cho người lao động, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tiến tới xây dựng một hệ thống hoàn thiện cho ngành sản xuất.

Ngay sau khi chiến lược được triển khai, năm 2015, Ấn Độ ngay lập tức trở thành quốc gia thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất thế giới. Các quy trình lạc hậu vốn tạo điểm nghẽn cho ngành kinh tế dần được thay thế bằng hệ thống kỹ thuật số minh bạch, hiện đại. Sản xuất ô-tô, thiết bị di động, hệ thống điện tử, giao thông, dược phẩm... chứng kiến những bước tăng trưởng đáng kinh ngạc.

Giai đoạn 2016-2018, Ấn Độ “nhảy” 100 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB). Ngành sản xuất được kỳ vọng đóng góp 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế Ấn Độ vào năm 2025.

Lắp ráp xe Honda bên trong nhà máy sản xuất của công ty ở Tapukara, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. (Ảnh: REUTERS)

Lắp ráp xe Honda bên trong nhà máy sản xuất của công ty ở Tapukara, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. (Ảnh: REUTERS)

 Vị thế và vai trò của Ấn Độ được củng cố trong nhiều diễn đàn đa phương khu vực và thế giới. Chính sách đối ngoại của Chính phủ Thủ tướng Modi tập trung vào một số xu hướng chính là tăng cường hợp tác và hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều nước trên thế giới; củng cố quan hệ với các nước láng giềng; nâng cao vị thế và vai trò tại các diễn đàn đa phương; xử lý các vấn đề chủ quyền, biên  giới.

 Quan hệ Ấn Độ-ASEAN ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng. Ấn Độ tái khẳng định ASEAN là trọng tâm trong chính sách Hành động hướng Đông. Nhân kỳ họp cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18 (tháng 10/2021), hai bên thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Ấn Độ về hợp tác triển khai quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

GẦN NỬA THẾ KỶ
HỢP TÁC SÂU BỀN

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên duy trì nhiều chuyến thăm cấp cao và đẩy mạnh hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Cơ chế Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, kỹ thuật họp luân phiên 2 năm một lần. Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban được tổ chức tại Hà Nội. Hai bên đã tiến hành Tham khảo chính trị lần 10 và Đối thoại chiến lược lần 7 tại New Delhi. Hai bên cũng đã tổ chức họp cơ chế Đối thoại an ninh biển lần thứ nhất. Hợp tác giữa các cơ quan Đảng hai nước được thúc đẩy thông qua trao đổi đoàn lãnh đạo theo Chương trình Khách quý. Hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục phát triển hiệu quả, trở thành trụ cột quan trọng và chiến lược. Các tàu Hải quân và Cảnh sát biển Ấn Độ thường xuyên thăm Việt Nam.

Quan hệ các cơ quan lập pháp hai nước trong những năm qua được duy trì và không ngừng củng cố, góp phần thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Nhân chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 12/2016, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và tính thiết yếu của quan hệ nghị viện với việc thúc đẩy quan hệ hai nước; cam kết tăng cường trao đổi một cách có hệ thống và đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề quốc tế quan trọng.

Hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ cũng như tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên.
Pranay Verma
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam-Ấn Độ được thể hiện rõ nét thông qua sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Việt Nam có nhiều hoạt động hỗ trợ vật tư y tế tặng nhân dân Ấn Độ, cụ thể, Chính phủ Việt Nam viện trợ vật tư y tế trị giá 70 nghìn USD; Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ tặng 100 máy thở, 50 nghìn khẩu trang y tế và 2 tấn dung dịch khử khuẩn... Ấn Độ tặng Việt Nam 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế hóa lỏng; cung ứng các loại thuốc đặc trị Covid-19 và hỗ trợ Việt Nam trong việc nghiên cứu, thử nghiệm các loại vaccine.

Về hợp tác kinh tế-thương mại, Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bình quân 16%/năm trong giai đoạn 2008-2013. Kim ngạch thương mại năm 2020 đạt 9,67 tỷ USD, giảm 13,6% so với năm 2019 do ảnh hưởng bởi Covid-19. Đến hết tháng 10/2021, kim ngạch thương mại đạt gần 11 tỷ USD, trong đó Việt Nam nhập khoảng 5,84 tỷ USD và xuất khoảng 5,14 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ. Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ chủ yếu là máy móc và thiết bị, điện thoại, hóa chất, đồng, cà phê, sắt và thép; nhập khẩu chủ yếu từ Ấn Độ sắt thép, thịt và thủy sản, bông, dược phẩm, phụ tùng ô-tô và máy móc.

Tính đến hết tháng 10/2021, tổng vốn đăng ký của Ấn Độ đứng thứ 26/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 310 dự án và gần 910 triệu USD vốn đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, khai thác khoáng sản, chế biến nông nghiệp, sản xuất đường trà, cà phê, hóa chất nông nghiệp, công nghệ thông tin và phụ tùng ô tô. Việt Nam hiện có 9 dự án đầu tư sang Ấn Độ với tổng vốn đăng ký gần 6,03 triệu USD trong các lĩnh vực thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu mỹ phẩm và các sản phẩm tin học.

Hợp tác văn hóa-giáo dục có thêm cơ sở phát triển lâu dài với việc thành lập Trung tâm Văn hóa Ấn Độ và Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Hà Nội (năm 2016) và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại New Delhi (năm 2018). Hai nước nhất trí việc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô New Delhi (tháng 9/2021) và tượng Lãnh tụ Mahatma Gandhi tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến tại công viên Tao Đàn).

Những năm gần đây, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam có mức tăng trung bình 25%/năm, tăng từ 85.000 lượt khách năm 2016 lên gần 170.000 lượt năm 2019. Từ tháng 10/2019, hai hãng hàng không tư nhân của Việt Nam (VietJet) và Ấn Độ (IndiGo) mở đường bay thẳng giữa 6 thành phố của hai nước, tuy nhiên sau đó bị gián đoạn do dịch Covid-19. 

Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền Thủ đô New Delhi trang trọng tổ chức Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi. (Ảnh: VOV)

Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền Thủ đô New Delhi trang trọng tổ chức Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi. (Ảnh: VOV)

Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế bao gồm 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế dạng lỏng do Chính phủ Ấn Độ gửi tặng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế bao gồm 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế dạng lỏng do Chính phủ Ấn Độ gửi tặng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ngày 29/5/2020, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng vật tư y tế cho Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. (Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 29/5/2020, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng vật tư y tế cho Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. (Ảnh: quochoi.vn)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Item 1 of 4

Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền Thủ đô New Delhi trang trọng tổ chức Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi. (Ảnh: VOV)

Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp Bộ Ngoại giao Ấn Độ và chính quyền Thủ đô New Delhi trang trọng tổ chức Lễ đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi. (Ảnh: VOV)

Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế bao gồm 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế dạng lỏng do Chính phủ Ấn Độ gửi tặng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế bao gồm 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế dạng lỏng do Chính phủ Ấn Độ gửi tặng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ngày 29/5/2020, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng vật tư y tế cho Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. (Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 29/5/2020, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng vật tư y tế cho Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. (Ảnh: quochoi.vn)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Về hợp tác phát triển, Ấn Độ tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các gói hỗ trợ phát triển không hoàn lại và các khoản tín dụng ưu đãi trên nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, kinh tế, luật, tiếng Anh...; tiếp tục tài trợ các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giáo dục văn hóa... của Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường đều đạt những bước phát triển tích vực. 

Từ năm 2012, Ấn Độ cấp các suất học bổng cho Việt Nam, thông qua các suất học theo Chương trình Hợp tác kỹ thuật và kinh tế Ấn Độ và một số học bổng đào tạo tiếng Hindi và văn hóa Ấn Độ. Ấn Độ thành lập Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và truyền thông tại Hà Nội, Trung tâm tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng.

Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Hai bên ủng hộ lẫn nhau vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng Kinh tế và xã hội, Hội đồng Nhân quyền… Việt Nam ủng hộ Ấn Độ thực hiện Chính sách “Hành động hướng Đông”, các sáng kiến kết nối khu vực, hỗ trợ phát triển Tiểu vùng CLMV, Sông Hằng-Sông Mê Công (MGC). Tháng 8/2021, Thủ tướng Ấn Độ đã mời Thủ tướng Việt Nam dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao của Liên hợp quốc về Tăng cường an ninh biển.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu là bước tiến quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Ấn Độ. Việt Nam cùng Hàn Quốc, Ấn Độ mở ra giai đoạn hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn trong các lĩnh vực.


Chỉ đạo nội dung: NINH SƠN, NGỌC THANH
Tổ chức sản xuất: XUÂN BÁCH
Nội dung: ĐINH TRƯỜNG, NHƯ NGỌC
Trình bày: MINH THU, BIỆN DIỆU
Ảnh: quochoi.vn, VOV, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Reuters.